Tin địa phương

Quảng Bình: Dự án ODA thi công ì ạch

Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới và dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) thi công ì ạch, nhiều vị trí còn dang dở.

Gói thầu DH 12 thuộc dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới - đại diện chủ đầu tư: Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới và dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới đều có thời gian thực hiện từ năm 2017 - 2022.

Theo đó, dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới có tổng mức đầu tư 58,11 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới 50,2 triệu USD, gồm 16 gói thầu. Đến quý I/2021, đã trao thầu 14 gói thầu có tổng trị giá 679,55 tỷ đồng (tương đương 29,2 triệu USD). Hiện dự án này chỉ mới giải ngân được 226,676 tỷ đồng, đạt 17,51% kế hoạch.

Dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới, có tổng mức đầu tư 38,8 triệu USD, trong đó, vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á 30 triệu USD, gồm 11 gói thầu. Hiện đã trao thầu 10 gói thầu có tổng giá trị 452,6 tỷ đồng (tương đương 19,49 triệu USD). Hiện dự án này chỉ mới giải ngân được 142,525 tỷ đồng, đạt 16,5% kế hoạch.

Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới cho biết: Với phân kỳ đầu tư đặt ra, việc thực hiện đã trôi qua hơn 3/5 thời gian quy định, tuy vậy, công tác giải ngân các dự án khá thấp, ở mức dưới 20% tổng nguồn vốn được giao, tiến độ thi công thực tế cũng khá chậm. Nguyên nhân do chồng lấn phạm vi thi công với các dự án hạ tầng khác trong đô thị Đồng Hới nên nhiều gói thầu tiến độ chậm và phải dừng thi công để chờ phê duyệt điều chỉnh thiết kế, dự toán.

Riêng với dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành khiến chưa đấu nối được vào tuyến đường tránh thành phố Đồng Hới.

Hoàn trả mặt bằng chưa kỹ lưỡng tại Dự án Vệ sinh môi trường T

Ở dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới đang gặp khó khăn trong khâu giải phóng mặt bằng, tái định cư, bởi còn hơn 19.058m2 đất chưa có Quyết định thu hồi; 32 hộ có đất bị thu hồi chưa được phê duyệt phương án bồi thường; 17 hộ bị thu hồi đất nông nghiệp đã có quyết định phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ nhưng không chịu nhận tiền…

Tại thời điểm năm 2020, dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn luôn ở mức báo động về tiến độ thực hiện, vì trong thời gian dài không phát sinh thêm khối lượng thi công mới, bởi giữa chính quyền địa phương và nhà thầu chính Suez đang tập trung giải quyết các vướng mắc. Đến tháng 12/2020, Hiệp định vay vốn với nhà tài trợ là Chính phủ Đan Mạch được tiến hành gia hạn. Thời hiệu hiệp định được kéo dài đến tháng 12/2022.

Ông Nguyễn Thế Hảo - Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA huyện Quảng Trạch đại diện chủ đầu tư thừa nhận: Những nguyên nhân làm tiến độ thi công dự án chậm trễ chủ yếu liên quan đến sai sót trong quá trình khảo sát, thiết kế chi tiết; biện pháp thi công công trình ngầm trong đô thị chưa phù hợp; chưa thực hiện kiểm tra, đánh giá, báo cáo hiện trạng các công trình lân cận trước khi thi công; không có kỹ sư thiết kế giám sát tại hiện trường để giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh...

Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới cho biết: Khối lượng thi công toàn dự án đến nay mới chỉ đạt hơn 66% tổng khối lượng gói thầu. Lũy kế đã giải ngân vốn nước ngoài là 147,858 tỷ đồng/237,958 tỷ đồng, đạt 62,13% tổng vốn; lũy kế giải ngân vốn đối ứng 95,382 tỷ đồng/122,095 tỷ đồng, đạt 78,12% tổng vốn.

Phòng Quản lý đô thị thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết: Qua theo dõi, nhiều khu vực nội thị đường sá bị ảnh hưởng từ công tác khoan cắt, lắp đặt hệ thống thoát nước, nhưng hoàn trả mặt bằng chưa kỹ lưỡng. Sau 5 năm thi công, dự án chỉ mới hoàn trả mặt bằng được khoảng 70% tuyến đường trên địa bàn.

Ông Võ Hồng Quân - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng Bình chia sẻ: UBND huyện Quảng Trạch chủ động phối hợp với nhà thầu chính Suez đôn đốc việc thi công, đảm bảo việc giải ngân, để sớm hoàn thành dự án, đưa vào vận hành.

Tác giả: Nhất Linh

Nguồn tin: Báo Xây Dựng

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP