Tin địa phương

Quảng Bình: Cục thuế đưa ra nhiều giải pháp chống thất thu ngân sách

Tính đến hết tháng 5/2024, bằng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, ngành Thuế tỉnh Quảng Bình đã thu được 580 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, thời gian vừa qua, đơn vị đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, chống thất thu thuế, trong đó tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao, như: Tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản, thương mại điện tử, kinh doanh vàng bạc...

Tính đến hết tháng 5/2024, ngành Thuế tỉnh này đã thực hiện 122 cuộc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế (kiểm tra theo kế hoạch 115 đơn vị, tổng số tiền xử lý sau kiểm tra là hơn 14,5 tỷ đồng; kiểm tra đột xuất 7 đơn vị, tổng số tiền phát hiện qua kiểm tra là gần 73 triệu đồng).

Theo ông Đoàn Vĩ Tuyến, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Bình, để thực hiện tốt công tác chống thất thu ngân sách, xử lý và thu hồi nợ đọng thuế, ngành Thuế tỉnh đã tích cực, chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế về chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là chính sách xử lý nợ đọng thuế.

Hàng tháng, ngành Thuế tỉnh thực hiện công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, đặc biệt đối với các doanh nghiệp chây ỳ nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã ban hành 183 quyết định cưỡng chế với tổng số tiền cưỡng chế hơn 3.155 tỷ đồng.

Theo đó, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình đã ban hành 177.439 lượt thông báo để đôn đốc thu nợ thuế; ban hành 183 quyết định cưỡng chế với tổng số tiền cưỡng chế hơn 3.155 tỷ đồng; đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với 57 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế… Tính đến hết tháng 5/2024, bằng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, ngành Thuế tỉnh Quảng Bình đã thu được 580 tỷ đồng.

Ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách, xử lý và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh, nghị các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp, giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, quản lý nợ thuế theo đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh và nợ đọng vào ngân sách nhà nước; tăng cường công tác phối hợp giữa Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý thuế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, chống thất thu ngân sách, xử lý và thu hồi nợ đọng thuế. "Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về thuế, công tác chống thất thu ngân sách; công khai danh sách các doanh nghiệp nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định pháp luật để thu nợ thuế đối với các đơn vị chây ỳ, thiếu ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước;

Đồng thời rà soát, tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất đối với các đơn vị không triển khai dự án đầu tư, đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành, nợ tiền thuê đất kéo dài; đẩy mạnh thu hồi nợ đọng thuế qua việc cấp, gia hạn giấy chứng nhận đầu tư dự án của các doanh nghiệp...", Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết.

Tác giả: Ngô Thị Huyền

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP