Tin địa phương

Quảng Bình: Con vay nặng lãi, cha kêu cứu vì bị đòi nợ

Sau khi Hải xuất khẩu lao động ở nước ngoài, ông Hòe phải trả nợ thay cho con khoản vay nặng lãi.

Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) ngày 29.10 cho biết đang lập hồ sơ xử lý Trần Minh Tuấn (29 tuổi), Trần Chí Công (30 tuổi, cùng ở P.Đồng Phú) và Trương Nhật Linh (25 tuổi, ở xã Bảo Ninh, cùng TP.Đồng Hới) về hành vi đe dọa, đánh người.

Theo cơ quan công an, ngày 12.10 nhóm này đến nhà ông Phan Văn Hòe (ở xã Đức Ninh) và nhảy rào vào bên trong đòi tiền. Khi ông Hòe chưa có tiền trả, Tuấn tát liên tiếp vào mặt ông Hòe.

Trước đó, tháng 6.2017, Phan Văn Hải (30 tuổi, con trai ông Hòe) viết giấy vay 60 triệu đồng của Tuấn và Lê Thanh Huy (25 tuổi, ở P.Đồng Phú). Sau khi Hải xuất khẩu lao động ở nước ngoài, ông Hòe phải trả nợ thay cho con.

Theo ông Hòe, đến nay ông đã trả nợ 3 lần tổng cộng 75 triệu đồng thông qua Hoàng Anh Tuấn (44 tuổi, ở P.Hải Đình, TP.Đồng Hới) nhưng không viết giấy biên nhận. Huy và Tuấn báo cho ông Hòe biết vẫn còn thiếu 20 triệu đồng, yêu cầu ông viết lại giấy vay khác với số tiền 30 triệu đồng gồm tiền gốc và lãi.

Ông Hòe đã viết đơn kêu cứu.

Tác giả: Huệ Minh

Nguồn tin: Báo Thanh niên

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP