Tin địa phương

Quảng Bình: Cháu trai 16 tuổi tử vong dưới chân cầu sau 2 ngày đi khỏi nhà

Trong khi đi thả lưới, một người dân tại xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá (Quảng Bình) tá hoả phát hiện thi thể một nam thiếu niên dưới chân cầu.

Sự việc vừa xảy ra tại chân cầu Rôông, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá vào sáng ngày 11/10.

Thời điểm trên, một người dân địa phương trong lúc đi thả lưới đã phát hiện thi thể của cháu H.C. (16 tuổi, người Khùa, sống ở bản Rôông) ở khúc suối dưới chân cầu Rôông, cách nhà cháu khoảng 500m.

Khu vực phát hiện thi thể C.

Nạn nhân được xác định tử vong do đuối nước. Người nhà cho hay, nạn nhân đi khỏi nhà cách đây 2 ngày, gia đình nghĩ con sang nhà bà con chơi như mọi khi nên không đi tìm.

Được biết, cháu H.C. là người mắc bệnh tâm thần, đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng. Hiện, chính quyền địa phương và gia đình đã an táng nạn nhân theo phong tục địa phương.

Tác giả: Đặng Tài

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP