Tin địa phương

Bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã

Tài xế Phan Văn Sơn khai nhận vận chuyển động vật hoang dã ra phía Bắc giao cho người khác.

Công an tỉnh Quảng Bình vừa bắt giữ một vụ vận chuyển động vật hoang dã với số lượng lớn. Các loài như rắn hổ mang, rắn ráo, rùa răng được công an chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ động vật, thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng chăm sóc và bảo vệ.

Công an kiểm đếm số lượng động vật hoang dã.

Trước đó, ngày 26/11, tại xã Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, lực lượng công an phát hiện xe ô tô mang biển số 38C-057.40 có nhiều dấu hiệu nghi vấn đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua đó, phát hiện trên xe vận chuyển 1.280 kg rắn hổ mang, 675 kg rắn ráo trâu và 379 kg rùa răng.
Tài xế Phan Văn Sơn (35 tuổi), trú tại thị trấn Tân Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh khai nhận vận chuyển số hàng này ra phía Bắc giao cho người khác.

Qua điện thoại, Sơn được bà Nguyễn Thị Mai, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh liên lạc nhờ thuê xe chở động vật. Sau khi hẹn vị trí nhận hàng, ông Sơn đánh xe vào Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để nhận, khi xe chạy ra đến tỉnh Quảng Bình thì bị công an bắt giữ.

Tài xế Phan Văn Sơn khai, số tiền thỏa thuận để vận chuyển số hàng qua điện thoại là 15 triệu đồng. Lô hàng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp. Hiện vụ việc được công an tỉnh Quảng Bình xử lý theo quy định pháp luật./.

Tác giả: Thanh Tuấn

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP