Kinh tế

Phụ nữ nên có bao nhiêu tiền tiết kiệm?

Có một cuộc sống dư dả, không phải lo nghĩ về tài chính là mơ ước của rất nhiều phụ nữ. Nhưng nếu chưa đủ giàu có để không phải lo nghĩ về tiền, tích cóp một khoản bao nhiêu là đủ có lẽ là thắc mắc của hàng ngàn phụ nữ.

Nên “dằn túi” 4-6 tháng tiền phí sinh hoạt

Theo Kelly Smith - tác giả, đồng thời là chuyên gia cố vấn cho trang web The Penny Hoarder - một trong những trang tư vấn về tài chính cá nhân được yêu thích hàng đầu thế giới, số tiền bạn cần phải tiết kiệm ít nhất là 6 tháng sinh hoạt phí. “Tôi nghĩ rằng mục tiêu dù bạn ở bất kì lứa tuổi nào cũng nên là tiết kiệm được 6 tháng tiền phí sinh hoạt. Ở độ tuổi đôi mươi rất khó để thực hiện nhưng đó là lúc để bắt đầu”, Kelly cho biết.

Như vậy, theo lời khuyên của chuyên gia tài chính này, nếu bạn chi tiêu hết khoảng 5 triệu đồng/tháng, có nghĩa là bạn nên có trong tay khoảng 30 triệu tiền tiết kiệm, nếu chi tiêu hết 10 triệu/tháng, số tiền tiết kiệm nên là 60 triệu. Đối với những phụ nữ đã có gia đình, con số này sẽ lớn hơn do những chi phí phát sinh từ em bé.

Đồng ý với chuyên gia này, nhiều chị em cũng cho rằng, ít nhất phải có trong tài khoản từ 4-6 tháng tiền sinh hoạt phí đề phòng những biến cố bất ngờ trong cuộc sống. “Khi quyết định kinh doanh, người ta luôn chuẩn bị số vốn đủ bù lỗ ít nhất cho 6 tháng đầu. Tôi nghĩ cuộc sống cũng vậy, cần phải có một khoản tiền đủ để mình có thể sinh sống trong vòng 4-6 tháng hoặc đề phòng những trường hợp cấp bách không mong muốn. Nếu chưa có con số đó, bạn cũng cần lên kế hoạch tích lũy ngay”,chị Lệ Thùy – nhân viên kinh doanh chia sẻ.

Tìm “kênh” giữ tiền tối ưu

Ngoài việc tích lũy ít nhất 4-6 tháng tiền sinh hoạt phí, các chuyên gia cũng khuyên rằng, chị em nên gửi số tiền tiết kiệm này vào ngân hàng, vừa an toàn, tránh được việc chi tiêu ngoài mong muốn, lại có thể sinh lãi.

Trên thực tế, ngân hàng cũng là kênh giữ tiền ưa thích của người Việt. Báo cáo Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Nielsen công bố giữa năm 2017 cũng cho thấy, tiết kiệm tiếp tục là một phần không thể thiếu của người tiêu dùng trong khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam vẫn thuộc tốp đầu với 63% người được hỏi gửi tiền nhàn rỗi vào tiết kiệm.

Gửi tiết kiệm dịp Tết, các chị em thường được nhận ưu đãi “kép”

Đối với những phụ nữ lần đầu gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng, nên tuân theo 3 bước: thứ nhất, chọn ngân hàng uy tín, phát triển ổn định, có độ an toàn cao; thứ hai là tùy vào khoản tiền lớn hay nhỏ, cố định hay có khả năng phát sinh đều đặn… mà lựa chọn hình thức và kỳ hạn gửi tiền phù hợp; thứ ba là thời điểm gửi.

Mặc dù lãi suất ngân hàng hiện nay được đánh giá là ổn định nhưng sẽ có những thời điểm các ngân hàng “ưu ái” hơn để thu hút khách hàng. Trong đó, Tết chính là thời điểm “vàng” để gửi tiền tiết kiệm bởi hàng loạt ngân hàng đang tung ra các chương trình khuyến mãi với lãi suất hấp dẫn và quà tặng đi kèm. Điển hình có thể kể đến là Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) đang triển khai mức lãi suất rất cạnh tranh từ 5,5% đến 8,7% một năm cho khách hàng mở tiết kiệm có kỳ hạn từ một tháng và kèm quà tặng hấp dẫn như xe Vespa, điện thoại IphoneX, chỉ vàng PNJ 999.9.

“Khách hàng gửi tiền thời điểm này chính là nhận lãi kép. Vừa có lãi suất ưu đãi, vừa có cơ hội nhận thêm “lộc xuân” để năm mới thêm may mắn và sung túc” – một lãnh đạo ở VIB chia sẻ.

Tác giả: Hà Thu

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP