Tin địa phương

Phòng GDĐT huyện Quảng Ninh (Quảng Bình): 'Ém' thông tin vụ học sinh bị tát

Chiều ngày 26/11, trao đổi với Đại đoàn kết, ông Võ Thái Hòa - Trưởng phòng GDĐT huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thừa nhận, trước khi báo đăng vụ việc cô giáo tát học sinh 231 cái, bà Như, phụ trách khối THCS huyện đã lên trường kiểm tra. Tuy nhiên, sự việc cực kỳ nghiêm trọng này lại được cho là “bình thường”.

Nắm thông tin từ báo chí phản ánh đăng tải ngày 23/11 về sự việc cháu H.L.N, học lớp 6.2 Trường THCS Duy Ninh bị cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy phạt 231 cái tát, để làm rõ sự việc, ngay trong ngày 23/11, ông Phan Mạnh Hùng - Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã ký công văn số 512 CV/HU gửi UBND huyện Quảng Ninh, Phòng GDĐT huyện, Trường THCS Duy Ninh chỉ đạo yêu cầu báo cáo làm rõ vụ việc.

Từ công văn của Huyện ủy Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra, xử lý nội dung báo nêu, UBND huyện Quảng Ninh mới có công văn chỉ đạo Trưởng phòng GDĐT huyện xử lý, đình chỉ công tác đối với cô giáo Nguyễn Thị Phương Thủy. Tuy nhiên, trên thực tế, vào ngày 22/11, Phòng GDĐT huyện Quảng Ninh đã biết sự việc nhưng không báo cáo với cấp trên.

Hiệu trưởng Trường THCS Duy Ninh Phạm Thị Lệ Anh xác nhận, khi phát hiện sự việc thì Ban Giám hiệu nhà trường đã họp, sau đó mới báo cáo sự việc lên Phòng GDĐT huyện.

Trước đó, ngày 22/11, đại diện Phòng GDĐT huyện Quảng Ninh lên làm việc. Tại buổi làm việc, cán bộ Phòng GDĐT huyện không lập biên bản, chỉ nắm tình hình sự việc.

Như vậy, mặc dù vào ngày 22/11, Phòng GDĐT huyện Quảng Ninh đã biết sự việc tát học sinh của cô giáo nhưng lại “ém” thông tin, không báo cáo với cấp trên.

Được biết, sau khi báo đăng, Trưởng phòng GDĐT huyện Quảng Ninh Võ Thái Hòa mới báo cáo qua điện thoại với Bí thư Huyện ủy và UBND huyện Quảng Ninh.

Trong một diễn biến khác, chiều ngày 26/11, Công an huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã ra quyết định khởi tố vụ án “hành hạ người khác” theo điều 140 Bộ luật Hình sự để điều tra vụ cô giáo ra lệnh phạt học sinh 231 cái tát. Đồng thời, lực lượng điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để làm rõ vụ việc.

Tác giả: Quảng Nghĩa

Nguồn tin: daidoanket.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP