Tin địa phương

Học sinh bị tát 231 cái ở Quảng Bình: Công an vào cuộc điều tra

Sự việc em Hoàng Long N. bị cô giáo chủ nhiệm và cả lớp tát 231 cái phải nhập viện điều trị, cơ quan CSĐT công an huyện Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, điều tra và xem xét quyết định khởi tố vụ án.

Đại tá Đoàn Thanh Tuyên - Trưởng Công an huyện Quảng Ninh xác nhận Cơ quan CSĐT Công an huyện đã vào cuộc xác minh thông tin vụ học sinh Hoàng Long N. học lớp 6.2, Trường THCS Duy Ninh, bị cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy chỉ đạo các bạn cùng lớp tát hơn 231 cái vào má, phải nhập viện điều trị.

"Chúng tôi đang tích cực xác minh thông tin, lấy lời khai các bên để phục vụ công tác điều tra. Về việc này đơn vị đang xem xét quyết định khởi tố vụ án"- Trưởng Công an huyện Quảng Ninh nói.

Trường THCS Duy Ninh, nơi học sinh Hoàng Long N. bị cô chủ nhiệm và các bạn tát 231 cái khiến em sau đó phải nhập viện điều trị.

Như báo infonet phản ánh, vào chiều ngày 19/11, em Hoàng Long N. (11 tuổi), học sinh lớp 6.2 - Trường THCS xã Duy Ninh có nói tục, bị bạn phát hiện mách cô giáo. Cô Nguyễn Thị Phương Thủy chủ nhiệm lớp 6.2 đưa ra hình phạt là ép toàn bộ học sinh trong lớp tát liên tiếp vào má N.

Theo lời em N. có 23 bạn trong lớp học hôm đó tát, mỗi người tát 10 cái, ai tát nhẹ cô bắt tát lại, và cô giáo chủ nhiệm có tát thêm 1 cái nữa. Em N. phải hứng chịu 231 cái tát khiến mặt mũi sưng tím, tinh thần hoảng loạn, không nói được nên được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Em Hoàng Long N. kể lại sự việc bị cô giáo ép các bạn trong lớp tát phải nhập viện.


Được biết, cô Phương Thủy mới chuyển về dạy ở trường THCS Duy Ninh được ít tháng nay. Cô Thủy được phân công chủ nhiệm lớp 6.2. Nhận nhiệm vụ, cô đã đặt ra "quy định" nếu học sinh nào nói tục thì sẽ bị mỗi bạn trong lớp tát 10 cái vào má.

Từ đầu năm học 2018-2019 đến nay, ngoài em Hoàng Long N. phải nhận 231 cái tát phải nhập viện, còn 10 bạn học sinh khác cùng lớp cũng bị cô Thủy phạt theo cách này. Tổng cộng có 11 học sinh lớp 6.2 đã hứng trọn 901 cái tát rất mạnh (vì tát nhẹ sẽ bị cô Thủy bắt tát lại).

Trường THCS Duy Ninh sắp được công nhận danh hiệu Trường chuẩn Quốc gia mức độ II.

Tác giả: Thanh Hà

Nguồn tin: Báo Infonet

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP