Xã hội

Phó giám đốc trung tâm quỹ đất cấp huyện được bổ nhiệm sai quy định

Ông Lê Hoàng Việt chỉ có bằng trung cấp ngành quản lý đất đai, trong khi quy định bổ nhiệm yêu cầu đại học chính quy.

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Nam vừa thu hồi quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoàng Việt - Phó giám đốc chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức; chuyển ông này xuống làm chuyên viên.

"Lý do thu hồi là quyết định trên được ban hành không đúng quy định", một lãnh đạo Trung tâm nói.

Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hiệp Đức nơi ông Việt công tác. Ảnh: Đ.X.

Trước đó tháng 11/2017, thông qua đơn tố cáo nặc danh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam vào cuộc xác định vào tháng 7/2015, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức Nguyễn Văn Tỉnh (hiện là Bí thư Huyện ủy) ký quyết định bổ nhiệm ông Lê Hoàng Việt (29 tuổi, con trai của ông Lê Văn Hóa, nguyên Phó bí thư thường trực Huyện ủy Hiệp Đức) từ viên chức lên làm Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện.

Ông Việt mới có bằng trung cấp ngành Quản lý đất đai và chứng chỉ Sơ cấp lý luận chính trị. Trong khi đó, theo quy định của Tỉnh ủy Quảng Nam, tiêu chuẩn để bổ nhiệm chức danh phó phòng và tương đương đối với người sinh sau năm 1975 là phải có bằng đại học chính quy và Trung cấp lý luận chính trị trở lên. Như vậy, việc bổ nhiệm trên trái với quy định.

Ngoài trường hợp của ông Việt, tại huyện Hiệp Đức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy còn kết luận bốn người khác được bổ nhiệm, điều động không đúng quy định. Huyện Hiệp Đức đã thu hồi các quyết định và điều bốn cán bộ này trở lại làm chuyên viên.

Tác giả: Đắc Thành

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP