Xã hội

Phát hiện thi thể tử vong đã phân huỷ cạnh trong bụi chuối, một số bộ phận đã bị cháy sém

Người phụ nữ nhặt phế liệu bàng hoàng phát hiện thi thể một người đã tử vong, một số bộ phận được xác định đã bị cháy sém.

Theo thông tin ban đầu, sáng 24/4, một số người nhặt phế liệu bàng hoàng phát hiện thi thể một người đã tử vong cạnh bụi chuối ngay sát khu vực đường Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Công an chốt chặn bảo vệ hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 8h sáng cùng ngày, khi đi nhặt phế liệu, chị Th. hốt hoảng phát hiện một phần chân giống người đã phân huỷ. Ngay sau đó, chị Th. về thông báo cho một số người nhặt phế liệu cùng mình.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Rất đông người dân có mặt gần khu vực nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Nhiều người chạy đến thì bàng hoàng khi biết đó chính xác là thi thể người, phần chân đã bị phân huỷ, còn phần thân nằm dưới bãi bèo. Qua xác định, nạn nhân đã tử vong từ trước đó vài ngày, thi thể đang trong quá trình phân huỷ.

Ngay sau đó, cơ quan công an nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm, xác định giới tính, điều tra làm rõ danh tính nạn nhân cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP