Pháp luật

Phát hiện nam thanh niên chết trong phòng trọ, thi thể đang phân hủy

Chủ nhà trọ ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ một căn gác trên tầng 2 cho thuê của gia đình nên đi kiểm tra và thấy khách trọ đã tử vong.

Sáng 5/10, bà Nguyễn Thị O. (SN 1969, chủ nhà trọ số 237 Phương Lưu, Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) thấy mùi hôi bốc ra từ căn phòng trọ trên tầng 2 do anh M.V.H. (SN 1993, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) thuê trọ.

Không liên lạc được với anh M.V.H., bà O. mở cửa phòng trọ kiểm tra thì phát hiện anh H. đã tử vong trong tư thế treo cổ vào chấn song cửa sổ.

Khu trọ nơi phát hiện thi thể. Ảnh: VOV

Ngay sau đó, bà O. lập tức thông báo đến cơ quan chức năng. Nhận tin báo, cơ quan Công an phường Đông Hải 1 và quận Hải An khẩn trương có mặt.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan công an xác định nạn nhân đã tử vong trước đó vài ngày. Công an quận Hải An đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Gần đây, ở Hải Phòng có vụ phát hiện thi thể nam giới vắt trên cột điện. Sáng 29/9, ông Phạm Việt Trường - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy xác nhận với GĐXH: "Qua giấy tờ tùy thân trên người, bước đầu xác định nạn nhân là Đỗ Trung Thành (SN 1983) quê ở Lai Châu, là lao động tự do. Khả năng nạn nhân tự mình trèo lên cột điện cao thế và bị điện giật chết khô ở trên đó.

"Tại hiện trường cho thấy, nạn nhân bị treo trên cột điện, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm, chân đi đôi giầy màu vàng, quần áo bị cháy xém, dính sơn. Kiểm tra giấy tờ, trong ví chỉ có chứng minh thư và một mẩu giấy có vài số điện thoại nhưng không liên lạc được", ông Trường cung cấp thêm.

Tác giả: Chi Chi

Nguồn tin: doisongplus.vn

  Từ khóa: hải phòng , thi thể , phòng trọ

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP