Pháp luật

Phá đường dây cá độ bóng đá có điểm cá cược khoảng 150 tỷ đồng

Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Thanh Hải Dương điều hành đường dây cá độ bóng đá khoảng 150 tỷ đồng bằng nhiều tài khoản.

Sáng 4/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục điều tra mở rộng về hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Hải Dương (SN 1990, trú chung cư Hacom, khu phố 1, phường Thanh Sơn, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm).

Trước đó, từ công tác trinh sát địa bàn, kết hợp nguồn tin người dân cung cấp, sáng 2/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận đã triệu tập các đối tượng có liên quan để đấu tranh làm rõ sự thật. Bước đầu đã xác định Nguyễn Thanh Hải Dương là đối tượng điều hành đường dây đánh bạc này bằng nhiều tài khoản, trong đó có các tài khoản Super, Master, Agent, Member…

Tính đến ngày 2/12, tổng số điểm cá cược của các con bạc với Nguyễn Thanh Hải Dương hơn 3 triệu điểm, ước tính số tiền cá cược khoảng 150 tỷ đồng.

Từ các chứng cứ, tài liệu thu thập được, cùng với kết quả đấu tranh trực tiếp với Nguyễn Thanh Hải Dương, Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận xác định các “chân rết” liên quan đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá này liên quan đến Nguyễn Quốc Tín (SN 1985, trú ở Tp.Hồ Chí Minh), Nguyễn Ngọc Lợi (SN 1989, trú ở phường Phước Mỹ, TP Phan Rang – Tháp Chàm).

Phòng CSHS Công an tỉnh Ninh Thuận phối hợp Công an Tp.Phan Rang- Tháp khám xét khẩn cấp nơi ở của 4 đối tượng có liên quan gồm : Nguyễn Thanh Hải Dương và Phan Tài Nghĩa (SN 1980, trú ở 35 Trần Quang Diệu, khu phố 6, phường Thành Sơn), Trần Văn Chiến (SN 1985, trú ở khu phố 2, phường Tấn Tài), Nguyễn Quốc Huy (SN 1988, trú ở xã Thành Hải, Tp.Phan Rang – Tháp Chàm).

Qua khám xét, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Thuận đã tạm giữ 121 triệu đồng, 3 điện thoại di động, 1 lap top, 2 thẻ ATM.

Vụ việc đang được đấu tranh mở rộng điều tra để làm rõ vai trò, hành vi của các đối tượng có liên quan.

Tác giả: Han

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP