Xã hội

Ông Lê Phước Hoài Bảo trở lại cơ quan sau nhiều ngày vắng

Ông Lê Phước Hoài Bảo đã trở lại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam làm việc sau nhiều ngày vắng.

Chiều 2/1, bà Trần Thị Cúc, Phó chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, xác nhận lãnh đạo của cơ quan này là ông Lê Phước Hoài Bảo (giám đốc sở) đã trở lại làm việc sau nhiều ngày xin nghỉ phép.

Ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, đã đi làm trở lại sau nhiều ngày nghỉ phép. Ảnh: Đắc Đức.

Theo bà Cúc, ông Hoài Bảo đi làm từ đầu tuần trước. “Sáng nay tôi thấy giám đốc Bảo đến cơ quan làm việc bình thường”, bà Cúc nói với Zing.vn.

Trước đó, ngày 19/12/2017, ông Nguyễn Hoàng Thanh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, cho hay sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận, ông Lê Phước Hoài Bảo đã xin nghỉ phép từ hôm 18/12, không đến cơ quan làm việc.

Liên quan kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chiều 29/12, ông Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam, xác nhận với Zing.vn, đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) đã vào tỉnh Quảng Nam công bố kết luận vi phạm đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh và ông Lê Phước Thanh, nguyên là Bí thư Tỉnh ủy, cựu Bí thư Ban cán sự đảng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, nơi ông Hoài Bảo giữ chức giám đốc. Ảnh: Đắc Đức.

"Đại diện của UBKTTƯ đã vào Quảng Nam công bố kết luận vi phạm như nội dung kết luận tại kỳ họp 20 ngày 12 và 13/12 do ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì", ông Chín nói với Zing.vn.

Vị Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết thêm địa phương này đang xem xét kiểm điểm, kỷ luật các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quảng Nam theo quy trình, quy định.

Tác giả: Đắc Đức

Nguồn tin: Báo Zing

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP