Kinh tế

Ông chủ Thái tham gia điều hành, Sabeco giảm gần 20% lợi nhuận

Sabeco sẽ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào ngày 21/7, với kế hoạch lợi nhuận ròng giảm 19% so với năm 2017, ở mức 4.007 tỷ đồng.

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã chứng khoán SAB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, tổ chức vào ngày 21/7 tới đây.

Tại cuộc họp lần này, HĐQT công ty với sự tham gia điều hành của nhân sự người Thái, sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch lợi nhuận giảm 19% so với thực hiện năm trước đó.

Sabeco cho rằng dưới nhiều tác động của thị trường, lợi nhuận sau thuế năm nay của công ty sẽ khoảng 4.007 tỷ đồng, giảm so với mức 4.949 tỷ thu về năm 2017 trước đó. Tuy nhiên, công ty vẫn duy trì chia cổ tức ở mức 35%.

Tỷ phú Thái Charoen Sirivadhanabakdi, ông chủ mới tại Sabeco. Ảnh: Getty.

Ban lãnh đạo giải trình kế hoạch lợi nhuận năm nay được xây dựng dựa trên những điều kiện của thị trường, và những thay đổi lớn về cơ cấu cổ đông, khi Vietnam Beverage tham gia HĐQT, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiện tại, HĐQT Sabeco đang có sự hiện diện của 3 nhân sự do tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabakdi (ông chủ của Vietnam Beverage) cử vào trước đó. Bao gồm ông Koh Poh Tiong (người Singapore), Chủ tịch HĐQT Beer Group (doanh nghiệp sở hữu 49% công ty mẹ của Vietnam Beverage); người thứ 2 là ông Tan Tiang Hing, Malcolm (người Malaysia), CEO Công ty Dexcel International và từng làm cho Heneiken. Ông Sunyaluck Chaikajornawat (người Thái Lan), làm việc tại Weerawong Chinnavat & Partners Ltd.

Ngoài ra, Sabeco cũng đánh giá tác động của thị trường năm nay sẽ có nhiều thuận lợi đến kết quả kinh doanh, như tăng trưởng tiếp tục ở mức 5%/năm, các sản phẩm bia Sài Gòn vẫn phát triển mạnh ở các thị trường phi thành thị và phân khúc phổ thông. Nền kinh tế và tốc độ gia tăng dân số cùng lớp dân số trẻ sẽ thúc đẩy tăng trưởng ngành bia hơn nữa...

Sau khi có sự tham gia điều hành của người Thái, Sabeco kế hoạch lợi nhuận giảm 19%.

Để đạt được mức lợi nhuận như kế hoạch đề ra, Sabeco dự kiến sẽ tập trung nguồn lực vào công ty mẹ và tích cực thoái vốn tại các khoản đầu tư không hiệu quả.

Tính đến cuối năm 2017, Sabeco có 3 công ty con sở hữu 100% vốn, 19 công ty con sở hữu trên 51% và 19 công ty liên doanh, liên kết. Lợi nhuận ghi nhận từ các công ty liên doanh, liên kết đóng góp đáng kể vào lợi nhuận năm 2017.

Sabeco đã trải qua năm 2017 rất thành công với mức lợi nhuận kỷ lục. Tổng sản lượng tiêu thụ đạt 1,791 triệu lít, mang về 35.218 tỷ đồng doanh thu và 4.949 tỷ đồng lợi nhuận. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử kinh doanh của hãng bia này.

Trên sàn chứng khoán, SAB hiện cũng thuộc nhóm cổ phiếu có thị giá cao nhất với mức 219.100 đồng/cổ phiếu, tương đương định giá doanh nghiệp theo thị trường vào khoảng 141.000 tỷ đồng, xấp xỉ 6,2 tỷ USD.

Nguồn: VNDirect.

Tác giả: Quang Thắng

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP