Pháp luật

Nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể: Khởi tố vụ án, bị can

Cơ quan công an vừa ra quyết định khới tố vụ án, khởi tố bị can vụ nữ sinh lớp 10 bị hiếp dâm tập thể sau khi dự tiệc sinh nhật.

Liên quan đến vụ nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể, chiều 26/3 Đại tá Nguyễn Ngọc Minh - Trưởng Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi hiếp dâm.

Tuy nhiên, có bao nhiêu người bị khởi tố thì hiện cơ quan công an chưa cung cấp thông tin.

Theo Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, qua kết quả điều tra ban đầu, có 10 em học sinh liên quan trực tiếp đến vụ án này. Vì vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng nên cơ quan Điều tra Công an huyện Triệu Phong đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 17h10 ngày 24/3, em N.T.B.P. (16 tuổi, trú tại xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đi chơi cùng nhóm bạn tại thôn Lệ Xuyên (xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong).

Trường THPT nơi em P. đang theo học.

Đến khoảng 21h cùng ngày, em P. về đến nhà trong tình trạng đa chấn thương, hoảng loạn, nên được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa Triệu Phong cơ sở 2 thăm khám. Đồng thời, gia đình cũng trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Sau đó, em P. được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Quảng Trị.

Trưởng thôn Lệ Xuyên (xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phòng) xác nhận thông tin tối 24/3 em P. có cùng bạn tụ tập ăn nhậu mừng sinh nhật nam sinh Q. (con ông L.D, trú thôn Lệ Xuyên). Sau đó, không rõ xảy ra chuyện gì, vào tối cùng ngày công an có đến nhà ông L.D để làm việc.

Liên quan đến nghi án nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể, ngày 26/3, bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho hay, sự việc xảy ra khiến bản thân bà và ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị rất đau lòng.

Người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Quảng Trị cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, Sở đã họp khẩn ban lãnh đạo và ban giám hiệu 2 trường để nắm thông tin và đề xuất hướng xử lý, làm công tác ổn định tư tưởng, tâm lý cho học sinh và phụ huynh.

Báo cáo của Ban giám hiệu Trường THPT T.P. và Trường THPT N.H.T. bước đầu cho biết, sáng 25/3, có 9 nam sinh liên quan đến vụ việc đã chủ động viết đơn xin nghỉ học. Đích thân bà Hương trực tiếp đến Bệnh viện đa khoa Quảng Trị thăm hỏi và động viên tinh thần nữ sinh N.T.B.P.

Tác giả: Nguyễn Vương

Nguồn tin: Báo VTC News

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP