Pháp luật

Nữ giám đốc doanh nghiệp bị tố mua xe trả góp đem thế chấp nợ

Mặc dù chiếc xe ô tô đang trong giai đoạn mua trả góp, thế nhưng bà Trâm lại tự ý đem chiếc xe này sang thế chấp cho ông V. và cũng để trả nợ cho ông này.

Mới đây, PV báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của anh Lâm Duy Bảo S. (42 tuổi), trú đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng (được sự ủy quyền của ông Đinh Minh V. (57 tuổi) trú phường Trường An, TP.Huế) về việc bà Nguyễn Ngọc Trâm (49 tuổi), trú đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, TP.Huế là Giám đốc của doanh nghiệp tư nhân Ngọc Trâm đã có hành vi lấy chiếc xe ô tô đang mua trả góp tại công ty TNHH Đầu tư đa ngành Thành Lợi để thế chấp trả nợ cho ông V. với giá trị tương đương số tiền nợ là 550 triệu đồng.

Theo anh S., bà Trâm có mượn của ông V. tổng cộng số tiền là 550 triệu đồng, sau đó bà này đã đem chiếc xe ô tô hiệu Kia Sporttage đưa cho ông V. để thế chấp trả số tiền nợ và cam kết lúc nào trả đủ số tiền nợ trên thì sẽ nhận lại xe.

“Tuy nhiên, trong thời gian ông V. sử dụng xe để lưu thông đi lại thì xảy ra một số vấn đề liên quan đến phương tiện. Lúc này, ông V. mới phát hiện chiếc xe không thuộc quyền sở hữu của bà Trâm mà của công ty TNHH Đầu tư đa ngành Thành Lợi, nơi bà Trâm đang mua xe trả góp”, anh S. nói.

Anh S. cho biết, sau khi vụ việc vỡ lở ra, để bảo đảm quyền lợi thì bản thân anh cùng ông V. nhất quyết không cho bất cứ ai lấy chiếc xe đi. Tuy nhiên sau đó, công ty TNHH Đầu tư đa ngành Thành Lợi đã đưa ra những bằng chứng chứng minh chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của họ thì anh mới giao lại xe cho phía công ty mang về.

Hợp đồng mua bán xe trả góp giữa bà Trâm với công ty TNHH Đầu tư đa ngành Thành Lợi.

Cũng theo anh S., tại thời điểm này, anh cùng với ông V. yêu cầu bà Trâm hoàn trả lại đầy đủ số tiền nợ trước đó đã vay nhưng bà Trâm không chấp nhận và cho rằng mình đã giao xe cho ông V. thì ông này phải tự chịu trách nhiệm. Anh S. nói thêm, trong lúc đang tranh cãi về chuyện tiền nợ thì 2 người con của bà này đã dùng hung khí đuổi đánh 2 cha con ông V..

Để xác minh thông tin phản ánh, PV đã tìm gặp trực tiếp bà Nguyễn Ngọc Trâm để làm việc. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, bà Trâm đã tỏ thái độ không hợp tác với báo chí, đồng thời đưa ra nhiều yêu cầu buộc PV phải đáp ứng thì mới được làm việc với bà.

Trao đổi với PV, bà Lê Thị Thảo Linh, Giám đốc kinh doanh của công ty TNHH Đầu tư đa ngành Thành Lợi xác nhận, bà Nguyễn Ngọc Trâm, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Ngọc Trâm có mua tại công ty một chiếc xe ô tô hiệu Kia Sporttage theo hình thức trả góp với giá 1,003 tỷ đồng. Nhưng sau đó, bà này không có khả năng chi trả nên phía công ty ra thông báo thu hồi lại chiếc xe.

“Còn việc bà Trâm đem xe đi thế chấp cho ông V. để trả nợ thì công ty không biết rõ, sau khi ông V. đến gặp tôi và trình bày rõ thì tôi mới biết được sự việc”, bà Linh thông tin.

Liên quan đến vấn đề này, trung tá Trần Thanh Long, Trưởng Công an phường An Hòa cho biết, hiện tại vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh thụ lý, nếu như nợ nần thuộc dân sự thì 2 bên sẽ ra tòa để xử lý, còn nếu có dấu hiệu hình sự thì công an phường cũng không có thẩm quyền mà phải chuyển cho cơ quan CSĐT xử lý.

Tác giả: Công Định

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP