Pháp luật

Giám đốc chiếm đoạt tiền tỷ bằng chiêu bán thầu

Hoàng lập công ty để nhận dự án từ các Ban quản lý xây dựng rồi bán lại cho các nhà thầu khác. Tuy nhiên, khi các nhà thầu thi công thì Hoàng không trả tiền được nhà nước cấp mà chỉ ứng 1 phần kinh phí cho các nhà thầu rồi chiếm đoạt phần còn lại.

Ngày 17/10, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Huy Hoàng (sinh năm, ngụ TPHCM) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Hoàng tại phiên tòa.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Hoàng có tiền án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Hoàng thành lập công ty cổ phần thương mại Đặng Hoàng do Hoàng làm giám đốc.

Trong quá trình hoạt động, công ty ký hợp đồng xây dựng với Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lấp Vò và Ban quản lý dự án xây dựng huyện Lai Vung để thi công một số công trình tại 2 địa phương.

Tuy nhiên, sau khi được ứng tiền một phần kinh phí của công trình từ 2 ban quản lý dự án xây dựng nói trên, bị cáo Hoàng giao lại cho đơn vị khác thi công nhưng không thanh toán tiền vật tư, chỉ thanh toán một phần kinh phí cho đơn vị được khoán lại. Khi các chủ nợ đến đòi tiền, Hoàng bán nhà và bỏ trốn.

Bằng thủ đoạn trên, bị cáo Hoàng đã chiếm đoạt của 2 ban quản lý dự án xây dựng và 2 doanh nghiệp với tổng số tiền trên 1,6 tỉ đồng.​

Trước đó, TAND tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đặng Duy Hoàng mức án 5 năm tù giam về tội danh như trên. Không đồng tình với bản án, bị cáo Hoàng có đơn kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hoàng giữ nguyên kháng cáo. Bị cáo này cho rằng mình không chiếm đoạt số tiền kinh phí của 2 Ban Quản lý dự án xây dựng mà số tiền đó đang được dùng để đầu tư cho 1 dự án khác. Bị cáo cũng khai là mình không bỏ trốn khỏi địa phương như cáo trạng quy kết.

HĐXX xét thấy vụ án có nhiều tình tiết chưa được cấp sơ thẩm làm rõ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung, liền quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, làm rõ vụ án.

Tác giả: Xuân Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP