Thế giới

Nóng: Ông Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ 'thắng áp đảo' Iran

Tổng thống Donald Trump có bài phát biểu trong khung giờ vàng về các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran sau một tháng giao tranh.

Vào lúc 21 giờ ngày 1-4, giờ miền Đông (khoảng 8 giờ, giờ Việt Nam) sáng 2-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trên truyền hình cập nhật cho người dân cả nước về cuộc chiến tại Iran, trong bối cảnh ông vừa dự báo chiến dịch này sẽ kéo dài thêm vài tuần nữa và đe dọa rút Mỹ khỏi NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về cuộc xung đột với Iran tại Nhà Trắng hôm 1-4. Ảnh: AP

Mỹ sắp hoàn thành các mục tiêu chiến lược cốt lõi

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã giành được “những chiến thắng áp đảo” trước Iran trong chiến dịch quân sự kéo dài hơn 4 tuần qua.

Tổng thống Mỹ tuyên bố Iran chỉ còn “rất ít” bệ phóng tên lửa.

Ông nói: “Hải quân Iran đã “biến mất” và sức mạnh quân sự tổng thể của nước này đã suy yếu”. Theo ông, khả năng phóng tên lửa và máy bay không người lái của họ đã bị hạn chế đáng kể và các nhà máy sản xuất vũ khí cũng như bệ phóng tên lửa của họ đang bị phá hủy thành từng mảnh – chỉ còn lại rất ít.

Ông nói rằng hải quân Iran đã bị tiêu diệt, không quân bị tàn phá, hầu hết các nhà lãnh đạo đều đã thiệt mạng và khả năng phóng tên lửa bị hạn chế.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố nước này sắp hoàn thành các mục tiêu chiến lược cốt lõi là loại bỏ khả năng chế tạo bom hạt nhân và hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm của Iran.

Giá xăng trong nước tăng là "do Iran"

Đề cập đến sự lo ngại của người dân Mỹ về giá xăng dầu, ông Donald Trump thừa nhận những khó khăn kinh tế mà nhiều người dân đang phải gánh chịu khi giá xăng tăng hơn 25% so với trước khi chiến sự bắt đầu.

Ông Donald Trump cho rằng việc tăng giá này chỉ là tạm thời. Ông nói thêm việc tăng giá ngắn hạn này hoàn toàn là do Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở dầu thương mại ở các nước láng giềng, không liên quan gì đến cuộc xung đột.

Ông Donald Trump tuyên bố sẽ "hoàn thành nhiệm vụ", gửi lời cảm ơn các đồng minh ở Trung Đông. Ông Donald Trump cũng kêu gọi các nước khác “đến bảo vệ” eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ đã mô tả cuộc xung đột như một nỗ lực để đảm bảo một tương lai tốt đẹp hơn và an toàn hơn cho nước Mỹ.

Tổng thống Donald Trump phát biểu về cuộc xung đột với Iran tại Nhà Trắng hôm 1-4. Ảnh: AP

Thay đổi chế độ ở Iran "chưa bao giờ là mục tiêu của Mỹ"

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ “giáng đòn cực mạnh vào Iran” trong 2-3 tuần tới, đồng thời đe dọa tấn công các nhà máy điện của Tehran. Ông nói thêm rằng “thay đổi chế độ chưa bao giờ là mục tiêu của Mỹ” nhưng “sự thay đổi chế độ đã xảy ra do cái chết của nhà lãnh đạo Iran”.

Tổng thống Mỹ đã khép lại bài phát biểu dài khoảng 30 phút bằng việc tái khẳng định rằng Mỹ đã giành thắng lợi và xung đột gần như đã kết thúc.

Ông Donald Trump tuyên bố: “Chúng ta đang tiến rất gần tới việc chấm dứt mối đe dọa của Iran đối với nước Mỹ và toàn thế giới”

Giá dầu tăng, chứng khoán châu Á giảm

Giá dầu tăng hơn 4% và chứng khoán châu Á giảm sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran rất mạnh và các hoạt động quân sự có thể sớm kết thúc.

Theo hãng tin AP, các chỉ số chứng khoán quan trọng ở châu Á như chỉ số Nikkei 225 của Tokyo, chỉ số Kospi của Hàn Quốc, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông (Trung Quốc) đều giảm điểm trong phiên giao dịch sáng 2-4.

Trong khi đó, giá dầu tăng mạnh sau phát biểu của ông Donald Trump. Cụ thể, giá dầu thô Brent tăng 5% lên 106,22 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ tăng 4,2% lên 104,36 USD/thùng.

Bước sang ngày thứ 33 của cuộc xung đột, Mỹ hiện đã tiến gần khung thời gian 4 đến 6 tuần mà Tổng thống Donald Trump cùng chính quyền của ông từng đề ra cho chiến dịch phối hợp Mỹ-Israel này.

Trong những ngày gần đây, ông Donald Trump đã đưa ra những tín hiệu trái chiều, có lúc ám chỉ cuộc xung đột có thể sớm kết thúc nhưng đồng thời cũng đe dọa tăng cường không kích nếu Iran không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP