Xã hội

Nổ lớn làm sập nhà ở Hà Tĩnh, một người chết

Sau tiếng nổ lớn, thiếu nên 15 tuổi ở Hà Tĩnh tử vong tại chỗ, bốn nạn nhân còn lại bị sức ép và thương tích nặng, phải đi cấp cứu.

Ông Thái Xuân Công, Chỉ huy trưởng Quân sự xã Bùi Xá (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, khoảng 16h30 ngày 29/1, tại nhà của chị Phạm Thị Thu (46 tuổi, trú thôn Hoa Đình) xảy ra vụ nổ khiến em Đặng Bảo Long (15 tuổi) tử vong tại chỗ.

nổ pháo

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Đ.T

"Hai thiếu niên Hoàng Tuấn Vũ, Trần Viết Trường (15 tuổi) bị thương nặng, phải chuyển ra bệnh viện ở Nghệ An cấp cứu. Chị Thu bị tấm lợp xi măng văng trúng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ. Con trai chị này là Nguyễn Xuân Quang bị sức ép, đang hồi phục", ông Công nói.

Theo nhà chức trách, vụ nổ xảy ra ở căn phòng cao 3,5 m, xây phía sau nhà chính, phía trên lợp tấm pờ-rô-xi-măng. Thời điểm đó ba thiếu niên Long, Vũ, Trường ở bên trong. Chị Thu cùng em Quang đứng bên ngoài.

nổ pháo

Nhiều vật dụng trong nhà hư hỏng. Ảnh: Đ.H

Tại hiện trường, gian nhà bị tốc mái, thanh gỗ và tấm lợp xi măng đổ tung tóe đè lên nhiều vật dụng trong nhà khiến hư hỏng. Xung quanh có nhiều vết máu.

Trong đống đổ nát, nhà chức trách thu được một quả pháo cuốn giấy màu đỏ, bên trong không có thuốc pháo.

nổ pháo

Quả pháo được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Đ.T

Gia đình chị Thu làm nghề thu mua sắt vụn, ba thiếu niên gặp nạn trong vụ nổ là hàng xóm, bạn bè cùng lứa em Quang.

Công an huyện Đức Thọ đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Đức Hùng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: nổ pháo , nổ lớn , sập nhà

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP