Giáo dục

Nhiều trường đại học hỗ trợ thí sinh thi THPT Quốc gia tại các tỉnh

Hơn 20 trường đại học lớn tại TP HCM được giao nhiệm vụ phối hợp với các tỉnh, thành phố tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại địa phương.

Theo phân công của Bộ GD-ĐT, bên cạnh việc chủ trì cụm thi số 2, TP HCM có trách nhiệm phối hợp với các tỉnh, thành tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 ở địa phương.

Hơn 20 trường đại học lớn tại thành phố đảm trách nhiệm vụ này. Bên cạnh việc chủ động phối hợp, hỗ trợ về đội ngũ cán bộ coi thi, giám sát, thanh tra, các trường đại học còn có nhiều hoạt động hỗ trợ thí sinh nghèo ở các tỉnh trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay.

Cán bộ, giảng viên Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM đi tỉnh coi thi THPT Quốc gia 2017.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được giao nhiệm vụ phối hợp với 2 tỉnh là Bình Định và Phú Yên tổ chức kỳ thi.

Nhà trường đã phân 470 giảng viên, cán bộ đi Bình Định và 70 cán bộ, giảng viên đến Phú Yên để phối hợp tổ chức kỳ thi sao cho an toàn, tiết kiệm nhất. Để bớt phần nào gánh nặng cho địa phương, nhà trường đã chủ động hỗ trợ mỗi cán bộ tham gia kỳ thi 1 triệu đồng chi phí ăn ở. Ngoài ra, hơn 20 trung tâm thuộc trường còn chuẩn bị nhiều suất học bổng, các thông tin tư vấn để hỗ trợ thí sinh có nhu cầu trước và trong kỳ thi.

Còn trường Đại học Mở TP HCM năm nay được giao nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Bình Thuận tổ chức kỳ thi. Bên cạnh việc huy động 400 cán bộ, giảng viên phục vụ kỳ thi, nhà trường còn dành một phần kinh phí hỗ trợ 251 thí sinh nghèo tại huyện đảo Phú Quý. Cụ thể, 251 học sinh từ huyện đảo Phú Quý của tỉnh Bình Thuận sẽ được hỗ trợ chi phí về đất liền tham gia kỳ thi với số tiền 250 ngàn đồng mỗi em.

Trong khi đó, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM có phương án mới hỗ trợ thí sinh. Cùng với gần 450 cán bộ, giảng viên đến tỉnh Tây Ninh hỗ trợ tổ chức kỳ thi trường có cử thêm 50 tình nguyện viên thuộc chương trình Tiếp sức mùa thi của trường.

Theo phân công, các sinh viên tình nguyện sẽ có nhiều phương án hỗ trợ, động viên tinh thần thí sinh trong suốt kỳ thi.

Ths Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM cho biết: “Hỗ trợ thí sinh về thông tin của kỳ thi, thông tin xét tuyển và những vấn đề liên quan đến định hướng ngành nghề. Trong suốt quá trình thi, thí sinh có những thắc mắc hay gặp vấn đề gì cần được giúp đỡ thì nhà trường sẽ hỗ trợ. Bên cạnh đó các tình nguyện viên còn tham gia hỗ trợ phân luồng giao thông, hỗ trợ xuất ăn hay hỗ trợ đi lại, chỗ ăn nghỉ cho thí sinh ở xa"./.

Tác giả: Mỹ Dung

Nguồn tin: BÁO ĐIỆN TỬ VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP