Giáo dục

Nhân rộng điển hình từ phong trào thi đua

Đại tá Nguyễn Ngọc Đoàn, Chính ủy Lữ đoàn 202 (Quân đoàn 1) chia sẻ với chúng tôi những nét nổi bật trong công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, nhất là việc các cấp đã phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến (ĐHTT).

Chỉ tính 5 năm qua, toàn lữ đoàn có 21 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 112 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến; 6 tập thể và 11 cá nhân được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen; 215 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở...

Lữ đoàn 202 (Quân đoàn 1). Ảnh: MINH HOAN

Để kiểm chứng hiệu quả việc nhân rộng và phát huy vai trò các ĐHTT, chúng tôi có mặt tại cơ quan tham mưu lữ đoàn. Dù đang trong giờ nghỉ nhưng Thiếu tá QNCN Phạm Quang Phiên, nhân viên Phòng Tham mưu vẫn miệt mài làm việc. Anh khẩn trương hoàn thiện các văn bản cho đợt diễn tập sắp tới để báo cáo với chỉ huy đơn vị vào ngày hôm sau... Với cách làm việc trách nhiệm như vậy, thời gian qua, Phạm Quang Phiên đã có hàng chục sáng kiến làm lợi cho đơn vị, điển hình như sáng kiến “Bộ âm ly thao trường” có kết cấu gọn nhẹ sử dụng bằng ắc-quy khô 12V, thời gian sử dụng liên tục được 9 giờ. Bộ âm ly này có nhiều tác dụng như sử dụng thẻ nhớ ghi âm các tiếng động tạo giả khi tham gia diễn tập, huấn luyện và hoạt động văn hóa, văn nghệ khi bộ đội nghỉ giải lao trên thao trường...

Dù tuổi quân, tuổi đời còn trẻ nhưng Trung sĩ Phạm Huy Hoàng, Trưởng xe Đại đội 1, Tiểu đoàn 66 đã có những thành tích rất đáng ghi nhận. Với tinh thần thi đua vượt lên chính mình, Phạm Huy Hoàng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2016 và 9 tháng năm 2017, Phạm Huy Hoàng huấn luyện kíp xe đạt 100% khá, giỏi, riêng anh có một sáng kiến được áp dụng vào hoạt động thực tiễn đơn vị... Còn Thượng úy Nguyễn Đức Trung, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, khi chia sẻ kinh nghiệm quản lý, chỉ huy, anh không nói nhiều về thành tích cá nhân mà cho rằng: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Một khi cán bộ năng động, nhiệt tình, trách nhiệm thì đơn vị luôn hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Ngược lại, nếu cán bộ không có ý chí phấn đấu, thiếu tinh thần vượt khó, kém năng động, sáng tạo thì đơn vị luôn trì trệ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ không cao...

Trung tá Hoàng Anh Chiến, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 202, cho biết: “Để xây dựng và nhân rộng ĐHTT, hằng năm, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc; xác định rõ nội dung, biện pháp, lộ trình, thời gian thực hiện. Hằng năm, hội đồng thi đua-khen thưởng các cấp tổ chức đánh giá, thẩm định, lựa chọn xây dựng mô hình, ĐHTT; tổ chức bồi dưỡng nội dung, biện pháp, cách làm cho đội ngũ cán bộ các đơn vị làm điểm, chú trọng những mô hình mới, cách làm sáng tạo… Từ việc lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng các tập thể, cá nhân ĐHTT trong Phong trào Thi đua Quyết thắng, Lữ đoàn 202 đã tạo được động lực mạnh mẽ, khơi dậy ý chí phấn đấu, sức sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giaa

Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn tin: Báo Quân đội nhân dân

  Từ khóa: nhân rộng , lữ đoàn , bồ đội

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP