Giải trí

Nhã Phương bật khóc khi nhận Cánh Diều Vàng

Diễn viên chia sẻ giải thưởng là "phao cứu sinh" với cô trong thời điểm cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Tối 15/4, lễ trao giải Cánh Diều - sự kiện thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam - diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội. Nhã Phương (trái) được xướng tên nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" với vai Phương trong phim điện ảnh "Yêu đi, đừng sợ", bản Việt hóa tác phẩm "Spellbound" (Hàn Quốc).

Người đẹp bật khóc vì xúc động. Cô cảm ơn người hâm mộ và ê-kíp làm phim, nhất là đạo diễn quá cố Stephane Gauger. "Ở thời điểm hiện tại, giải thưởng là chiếc phao cứu sinh với tôi, giúp tôi có động lực tiếp tục cố gắng", Nhã Phương nghẹn ngào.

Nhan Phúc Vinh (thứ hai từ trái sang) và Midu (thứ ba từ trái sang) lần lượt giành giải "Nam diễn viên phụ xuất sắc" và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc". Nhan Phúc Vinh đóng vai Miên trong phim điện ảnh "Đảo của dân ngụ cư". Midu có vai Tuyết Mai trong "Mẹ chồng".

Diễn viên Mai Thu Huyền (trái) trao giải "Diễn viên triển vọng" cho bé Hà Mi (thứ hai từ trái sang). Hà Mi đóng vai Tiểu Ly trong phim "Cô gái đến từ hôm qua".

Thanh Hương (thứ hai từ trái sang), Jimmii Khánh (giữa), Trung Anh (thứ tư từ trái sang) cùng đoạt giải "Nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc" ở hạng mục dành cho phim truyền hình.


Đạo dễn Lưu Trọng Ninh (thứ hai từ phải sang) nhận giải Cánh Diều Vàng cho phim truyền hình xuất sắc - "Thương nhớ ở ai".


Nhạc sĩ Giáng Son (trái) trao giải "Âm nhạc trong phim xuất sắc" cho nhạc sĩ Đức Trí (thứ hai từ trái sang) - người phụ trách âm nhạc phim "Dạ cổ hoài lang".

Đông Nhi hát ca khúc nhạc phim "Cô Ba Sài Gòn". Phim giành giải quan trọng nhất - Cánh Diều Vàng cho "Phim điện ảnh xuất sắc".

Khánh Linh hát "Hạnh phúc mong manh" - nhạc phim "Sống chung với mẹ chồng" - tác phẩm truyền hình "gây sốt" năm 2017.

Tác giả: Hà Thu

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP