Số hóa

Nguyễn Phương Hằng bị bắt, cộng đồng mạng mong dẹp nạn 'Youtuber bẩn'

Việc Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ hy vọng, nạn Youtuber bẩn lan truyền thông tin vô căn cứ sẽ được dẹp yên.

Thông tin CEO Công ty Đại Nam - Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích của cá nhân” khiến mạng xã hội “sôi sùng sục” suốt đêm 24/3, bởi trước đó, bà này đã có thời gian dài “đại náo” mạng xã hội bằng những livestream kết tội người khác vô căn cứ, buông lời mạt sát, xúc phạm nặng nề đối với họ.

Theo nhận định của Công an TP.HCM, Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Trong quá trình điều tra, bà Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật.

Video các buổi livestream của Nguyễn Phương Hằng được phát tán rộng rãi trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống, danh dự của rất nhiều cá nhân. Vì vậy, khi bà chủ Đại Nam bị bắt, nhiều cư dân mạng bày tỏ mong muốn, nhân vụ này, cơ quan chức năng sẽ mạnh tay dẹp nạn “Youtuber bẩn”, nạn lan truyền những phát ngôn và thông tin xấu độc để trả lại sự trong sạch cho môi trường mạng: “Đề nghị xử luôn những Youtuber bẩn lan truyền thông tin vô căn cứ, nói xấu người khác”; “Còn một số Youtuber đưa tin ảnh hưởng xấu tới người khác nữa, đề nghị cơ quan chức năng xử lý gọn vụ này, không để lọt người phạm tội”; “Pháp luật đã được thực thi. Còn rất nhiều YouTuber bẩn cũng nên được ‘hỏi thăm"…

Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan công an

Không ít bình luận kêu gọi các Youtuber “hãy coi đây là tấm gương, phải cẩn trọng trong phát ngôn, thông tin đưa ra phải chính xác không gây hiểu lầm hoặc bôi nhọ, làm nhục người khác”; “đừng câu view, kiếm tiền bẩn bằng cách lan truyền thông tin sai lệch, vô căn cứ về người khác”…

Quanh sự việc Nguyễn Phương Hằng bị bắt, cư dân mạng cũng bàn luận rất nhiều về cái giá phải trả của sự coi thường pháp luật cũng như danh dự con người: “Không ai cho mình quyền được chửi bới, lăng mạ, xúc phạm người khác được”; “Coi thường pháp luật cái gì đến sẽ đến”; “Hy vọng sẽ có một bản án nghiêm khắc để răn đe và lập lại trật tự về những phát ngôn trên các trang mạng xã hội”; “Tự cho mình cái quyền nhục mạ người khác, trước sau gì cũng phải trả giá; đâu phải có tiền thì muốn nói gì thì nói, thích làm gì thì làm”; “Không ai được đứng trên luật pháp!”…

Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số bình luận của cư dân mạng về thông tin Nguyễn Phương Hằng bị bắt và khởi tố là ý kiến hoan nghênh, ủng hộ cơ quan chức năng: “Hoan hô luật pháp Việt Nam”; “Tôi luôn tin pháp luật luôn tôn nghiêm”; “Một quyết định quá tuyệt vời, củng cố thêm niềm tin của người dân vào luật pháp”; “Tôi ủng hộ hết mình với quyết định này, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để làm gương, tránh những trường hợp như thế xảy ra”...

Rất nhiều người bày tỏ, họ đã đợi kết quả này từ lâu, vì đây là điều tất yếu cho những hành động của bà Phương Hằng: “Tôi chờ ngày này lâu rồi, xã hội và cộng đồng mạng đã được bình yên”; “Rồi nhé, điều cần xảy ra đã xảy ra, cái gì cũng có giới hạn của nó”; “Rất cảm ơn cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại sự bình yên cho cư dân mạng, không còn những buổi livestream tục tĩu, xúc phạm người khác nữa”…

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP