Pháp luật

Người đàn ông ở TP HCM lĩnh án với cáo buộc kích động khủng bố

Ông Bùi Hiếu Võ đăng 49 bài trên Facebook có nội dung bị cho là không đúng sự thật về Đảng và Nhà nước, kích động bạo lực.

Ngày 9/5, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Bùi Hiếu Võ (56 tuổi) mức án 4 năm 6 tháng tù về tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

VKS cáo buộc, từ năm 2016, ông Võ đăng hàng loạt bài viết lên Facebook Hieu Bui, thể hiện quan điểm chống đối chính sách của Đảng, Nhà nước; đả kích, nói xấu các lãnh đạo và kích động khủng bố. Nguyên nhân xuất phát từ việc chính quyền Vũng Tàu giải quyết bồi thường đất không thỏa đáng cho ông Võ, cộng với sự kiện Formosa xả thải ra biển ảnh hưởng đến môi trường tại nhiều tỉnh miền Trung.

Các bài viết của ông Võ bị cho là gây hoang mang dư luận. Để tránh bị phát hiện, ông Võ chuyển quyền quản trị Facebook của mình cho Hoàng Thị Kim Ánh - được xác định là thành viên tổ chức Việt Tân sống tại Australia.

Tháng 3 năm ngoái, Công an TP HCM khám xét nhà ông Võ tại quận Gò Vấp, thu giữ 70 tài liệu, bài viết lưu trữ trên Facebook và máy tính. Trong đó, 49 tài liệu bị kết luận có nội dung nói xấu Đảng, lãnh đạo Nhà nước, thông tin không đúng sự thật, kích động bạo lực...

Quá trình điều tra và xét xử, ông Võ được cho là đã thừa nhận hành vi, khai báo thành khẩn và xin được khoan hồng.

Tác giả: Hải Duyên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP