Tin địa phương

Người dân huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bức xúc vì mỏ khai thác đất gây ô nhiễm

Người dân xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) vô cùng bức xúc khi phải sống trong cảnh ngày đêm “ăn đất, hít bụi” do tình trạng khai thác đất đá trên địa bàn gây ra.

Vừa qua, PV báo Gia đình và Xã hội nhận được thông tin phản ánh của người dân xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) về tình trạng khai thác đất, cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp của gia đình bà Trần Thị Gái (xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa) trên địa bàn xã Đồng Hóa gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến trật tự, gây an toàn giao thông trên địa bàn khiến người dân bức xúc.

Mỏ khai thác đất tại xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) gây ô nhiễm.

Theo tìm hiểu, điểm khai thác đất trên được UBND tỉnh Quảng Bình chấp thuận về việc đánh giá tác động môi trường và được UBND huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) quyết định phê duyệt Phương án cải tạo mặt bằng đất nông nghiệp kết hợp tận thu đất san lấp tại thửa đất số 690 vào ngày 6/10/2020. Thời gian thực hiện 12 tháng với diện tích khu vực khai thác san gạt mặt bằng: 10.937,59 m², trữ lượng đất san lấp khai thác tận thu: 41.763,02m3. Độ sâu khai thác từ 2,34m đến 17,70m, độ sâu trung bình là 10,02m.

Từ phản ánh của người dân địa phương, chúng tôi đã có mặt tại xã Đồng Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) để tận mục sở thị.

Con đường mịt mù bụi bặm khi có xe tải đi qua.

Qua quan sát, tại khu vực khai thác thác, nhiều xe tải nối đuôi nhau ra vào chở đất liên tục bất kể là trời nắng hay trời mưa, những chiếc xe tải chạy rầm rộ cả ngày lẫn đêm. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, đã có hàng chục xe tải lớn nhỏ lần lượt vào "ăn đất", sau đó chạy băng băng trên đường kéo theo bụi bay mù mịt.

Hai bên đường, từ tường rào, cổng ngõ đến cây xanh đều bám bụi dày đặc. Không những thế, khu vực khai thác lại nằm sát bên tuyến đường liên xã huyết mạch vào trung tâm xã Đồng Hóa khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đời sống sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Với sự có mặt của mỏ khai thác đất trên địa bàn xã đã khiến cho tuyến đường trung tâm nối liền giữa xã Đồng Hóa và Quốc lộ 12A từ một con đường khang trang sạch đẹp giờ ngổn ngang đất bùn, lầy lội và hư hỏng nghiêm trọng.

Chia sẻ với phóng viên, ông N.V.H. sinh sống trên địa bàn xã Đồng Hóa cho biết: "Từ lúc chưa xuất hiện điểm khai thác đất, đời sống sinh hoạt của người dân chúng tôi rất thuận tiện, nhưng khi có mỏ đất ở khu vực này thì có quá nhiều xe tải chở đất chạy liên tục gây mất an toàn giao thông, trời nắng thì bụi bặm, mưa thì đường lầy lội khiến người dân đi lại khó khăn và dễ bị té ngã."

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Tiến Nam – Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa cho biết: "Điểm khai thác đất trên cũng chỉ hoạt động khai thác được khoảng 4 ngày và được UBND tỉnh cấp phép. Liên quan đến vấn đề mỏ đất khai thác gây ô nhiễm môi trường thì cán bộ xã đã làm việc với chủ mỏ đất và kí biên bản cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực khai thác".

Được biết, vừa qua, Sở TNMT đã có Công văn số 679/STNMT-CCMT về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi đất san lấp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở TNMT yêu cầu các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sỏi, đất san lấp trong tỉnh thực hiện đúng quy định pháp luật về khoáng sản trong diện tích được cấp giấy phép và chỉ được khai thác khoáng sản cát, sỏi, đất san lấp trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 17 giờ hàng ngày.

Tác giả: Hoàng Thông

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP