Pháp luật

Người đàn bà ở Sài Gòn đầu độc em dâu

Bị người em bạn dâu nói cho gia đình chồng biết một số việc bất lợi, Thu cho thuốc chuột vào cơm và thức ăn của chị này.

Ngày 8/1, Trương Thị Thu (47 tuổi) bị TAND TP HCM xét xử về tội Giết người.

Theo điều tra, Thu và Ngoãn là chị em dâu cùng chung sống ở quận Gò Vấp. Khoảng tháng 10/2016, bị chị Ngoãn nói cho gia đình chồng một số việc khiến bị la rầy, Thu tức tối tìm cách trả thù.

đầu độc

Bị cáo khóc sau phiên tòa. Ảnh: Hải Duyên.

Chiều 10/1/2017, bà ta mua gói thuốc diệt chuột, đến nhà chị Ngoãn nói chuyện, giả vờ như không có mâu thuẫn gì. Khi chủ nhà vừa ra ngoài giao hàng cho khách, Thu lấy thuốc độc rắc vào nồi cơm và chảo thịt ếch trên bếp rồi ra về.

Khuya hôm đó mẹ con chị Ngoãn ăn cơm, phát hiện có lớp bột màu xám phía trên và mùi hôi nên báo công an.

Tại tòa hôm nay, Thu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bày tỏ hối hận và xin tòa giảm nhẹ hình phạt.

Chị Ngoãn không yêu cầu bồi thường, cho biết: "Đến giờ tôi vẫn không tin chị ấy lại có ý định hại mình. Hàng ngày chị em vẫn qua lại nói chuyện với nhau bình thường. Tôi không nghĩ chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà chị lại đem lòng thù tức và làm như vậy".

HĐXX nhận định hành vi của Thu là đặc biệt nguy hiểm phải xử phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội chưa đạt, ăn năn hối hận... nên tòa giảm một phần trách nhiệm, tuyên phạt 10 năm tù.

Ngoái nhìn con trai khi bị dẫn giải ra xe tù, bà Thu khóc ngất.

Tác giả: Hải Duyên

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP