Giáo dục

Ngủ trưa dậy, hàng chục học sinh đi cấp cứu

Sau bữa ăn với món bò lagu và bánh mì, hàng chục học sinh một trường tiểu học tại quận 12, TP HCM phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 6-4, Bệnh viện (BV) Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn (quận 12, TP HCM) cho hay đã tiến hành lấy mẫu (dịch ói, phân) xét nghiệm đối với hàng chục học sinh tiểu học trên địa bàn quận đưa vào cấp cứu do nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, chiều tối 5-4, 28 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (quận 12) được đưa vào cấp cứu trong tình mệt, dấu hiệu nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Theo bác sĩ Cao Hùng Phú, Giám đốc Điều hành BV Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, số học sinh này được kiểm tra xử lý chống nôn, tiêu chảy, truyền dịch. Hiện sức khỏe tất cả đã ổn định. Đến sáng 6-4, số học sinh vào viện lên đến 61 em.

Các em học sinh được theo dõi tại bệnh viện

Theo lời kể của một phụ huynh học sinh lớp bán trú 4/2, các em dùng bữa ăn trưa với món gồm bò lagu với bánh mì. Tuy nhiên, sau ngủ trưa dậy, nhiều em cảm thấy đau bụng và nôn ói liên tục nên giáo viên đã thông báo gia đình chở đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định hợp đồng với một công ty trên địa bàn quận 12 cung cấp suất ăn sẵn. Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM cũng đã vào cuộc nắm thông tin, xử lý theo quy trình.

Tác giả: Nguyễn Thạnh

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP