Tin địa phương

Ngư dân Quảng Bình ‘than dài’ dù trúng đậm ruốc biển, cá trích

Ngư dân Quảng Bình trúng đậm hàng tấn ruốc biển, cá trích mỗi ngày, nhưng giá xăng dầu tăng cao đã khiến thu nhập của họ bị giảm mạnh.

Đang là mùa khai thác biển, thế nhưng nhiều ngư dân tại Quảng Bình lại không mặn mà với việc đánh bắt hải sản như trước đây bởi chi phí giá dầu tăng, giá bán giảm sâu đã khiến họ không dám “đặt cược” vào những chuyến đi biển.

Đang là mùa khai thác biển, thế nhưng nhiều ngư dân tại Quảng Bình lại không mặn mà với việc đánh bắt hải sản như trước đây bởi chi phí giá dầu tăng, giá bán giảm sâu đã khiến họ không dám “đặt cược” vào những chuyến đi biển.

Những ngày qua, dọc trên các bãi biển của Quảng Bình không khó để bắt gặp hình ảnh những ngư dân đang miệt mài cào ruốc biển hay những chiếc thuyền đầy cá trích đang chuẩn bị cập bờ.

Khi thuyền cập bờ, những người dân và thương lái lại chen chúc nhau để chọn cho mình những mẻ ruốc tươi ngon nhất. Ngoài việc để dùng làm thực phẩm tươi sống, ruốc biển còn được chế biến thành nhiều dạng như làm ruốc quết, muối mắm, ruốc phơi khô hay kết hợp với các món ngon khác mang đặc trưng của người dân vùng biển bãi ngang Quảng Bình.

Chị Võ Thị Sa (ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới) cho hay, đợt này là cao điểm để đánh bắt ruốc biển, mỗi ngày, thuyền của chị cào được hơn 5 tạ ruốc. Thế nhưng, giá ruốc chỉ 10.000 – 12.000 đồng/kg trong khi giá xăng lên cao nên trừ chi phí chỉ lãi khoảng 500.000 đồng/người, so với năm trước khi giá xăng dầu chưa tăng cao thì gia đình chị thu về lãi gấp 3 lần năm nay.

Chị Võ Thị Sa (ở phường Hải Thành, TP Đồng Hới) cho hay, đợt này là cao điểm để đánh bắt ruốc biển, mỗi ngày, thuyền của chị cào được hơn 5 tạ ruốc. Thế nhưng, giá ruốc chỉ 10.000 – 12.000 đồng/kg trong khi giá xăng lên cao nên trừ chi phí chỉ lãi khoảng 500.000 đồng/người, so với năm trước khi giá xăng dầu chưa tăng cao thì gia đình chị thu về lãi gấp 3 lần năm nay.

Trong khi đó, tại xã biển Hải Ninh (huyện Quảng Ninh), thuyền đánh cá của bà con ngư dân cũng cập bến với khoang đầy cá trích, thế nhưng ngư dân lại tỏ ra buồn bã bởi giá bán thấp trong khi chi phí dầu để đi biển tăng cao.

Theo các ngư dân cho biết, họ bắt đầu ra khơi từ khoảng 2 giờ sáng và cập bờ lúc 8 giờ, mỗi chuyến ra khơi mất gần 6-7 tiếng đồng hồ. Năm nay, số lượng ngư dân ra khơi đánh bắt ít hơn mọi năm, chi phí tăng cao và giá bán giảm sâu đã khiến thuyền của nhiều ngư dân nằm dài trên bãi. Một số ngư dân phải gác công việc đi biển để tìm công việc khác đủ để chăm lo cuộc sống.

Ngồi nghỉ ngơi sau một buổi làm việc mệt mỏi, ngư dân Hoàng Thị Luyền than dài: “Tuy năm nay đánh bắt được nhiều nhưng bán ra thì lại không được lãi như những năm qua. Trước đây mỗi chuyến đi biển, thuyền của gia đình tôi có khi lãi đến cả triệu với giá bán 20.000 – 30.000 đồng/kg. Nhưng thời điểm hiện tại, giá dầu tăng cao mà giá bán chỉ 8 nghìn đồng/kg nên chẳng lãi được là bao, thậm chí có khi còn không đủ chi phí nữa. Khó khăn nhưng cũng đành phải ra khơi chứ giờ không làm nghề biển cũng chẳng biết làm gì ”.

Ông Phạm Văn Liệu - Chủ tịch UBND xã Hải Ninh, cho biết: "Toàn xã có 830 tàu, thuyền, trong đó có 300 thuyền công suất nhỏ thường đánh bắt cá trích. Ngư dân cập bờ với khoang đầy cá trích nhưng giá bán thấp trong khi giá dầu cao khiến thu nhập của ngư dân giảm mạnh. Chính quyền địa phương cũng đang tìm các phương hướng để hỗ trợ bà con ngư dân tiếp tục mưu sinh trong thời điểm khó khăn này”.

Tác giả: LÊ NGỌC

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP