Pháp luật

Nghi phạm sát hại người tình và vợ cũ đã ôm mìn tự sát

Sau khi gây án khiến 2 người thương vong tại phòng trọ ở Bắc Giang, Lục Quốc Khánh đã về quê rồi ôm mìn tự tử.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Sáng 19/10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, đơn vị đã cử lực lượng truy bắt nghi phạm Lục Quốc Khánh (SN 1982, trú tại thôn Vàng Lè, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Khoảng 23h vừa qua, ngày 18/10, lực lượng Công an Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) đang siết chặt vòng vây tại nhà riêng của Lục Duy Khánh thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ khu vườn cây phía sau nhà nghi phạm. Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng và người dân địa phương phát hiện Khánh đã ôm mìn tự sát và tử vong tại chỗ.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 18/10, Lục Duy Khánh tới nhà trọ tại thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên. Tại đây, Khánh xảy ra mâu thuẫn với vợ cũ là chị Tướng Thị Thúy (SN 1996, trú tại Vàng Lè, Chiên Yên, Yên Sơn, Tuyên Quang).

Khánh dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Thúy và anh Nguyễn Ngọc Văn (SN 2000, trú tại thôn Thượng Vũ, Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang). Hậu quả, anh Văn bị thương nặng với các vết sâu ở cằm, sườn trái và ngực phải. Sau đó, anh được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quân y 110, cơ sở tại tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến khoảng 12h15 cùng ngày, anh Văn đã tử vong. Chị Thúy cũng bị thương ở tay trái và ngực phải, đang được cấp cứu tại Bệnh viện 108 Hà Nội trong tình trạng nguy kịch.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, chị Thúy và anh Văn là công nhân làm việc tại KCN Vân Trung, Việt Yên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Sau khi gây án, Khánh rời khỏi hiện trường.

Theo Công an huyện Yên Sơn cho biết, thôn Vàng Lè là thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh Tuyên Quang; Lục Quốc Khánh là con út trong gia đình có 10 anh, chị em và chưa có tiền án, tiền sự. Thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng Lục Quốc Khánh đang chờ hoàn tất các thủ tục ly hôn./.

Tác giả: Vũ Tiến

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP