Pháp luật

Nghi đánh bé trai 6 tháng tuổi dập não, bảo mẫu bị bắt khẩn cấp

Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM bắt khẩn cấp với Võ Thị Mỹ Linh (30 tuổi) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu trên Tiền phong, chị P.T.N.A (32 tuổi, ngụ chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM) cho biết, sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, chị tìm người trông giữ con trai 6 tháng tuổi là cháu N.Đ.H.A (sinh ngày 1/7/2022).

Sau đó, gia đình chị A được người quen giới thiệu bảo mẫu là Võ Thị Mỹ Linh (ở cùng chung cư mà gia đình chị A đang sinh sống).

Bệnh nhi hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch. (Ảnh: Tiền phong)


Từ ngày 3/1, chị A gửi con trai cho Linh chăm sóc từ 7h-17h hằng ngày với phí 3 triệu đồng/tháng.

Đến ngày 10/1, Linh thông báo với gia đình là cháu H.A ngủ từ sáng tới trưa không chịu bú.

Bé sau đó được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM (Bình Chánh) cấp cứu trong tình trạng thở yếu, đỉnh đầu có vết bầm tím.

Các bác sĩ xác định cháu H.A bị dập não. Sau khi được phẫu thuật, bé trai vẫn hôn mê sâu.

Thông tin trên Pháp luật TP.HCM, bảo mẫu Linh thừa nhận có đánh bé H.A trong quá trình chăm sóc do cháu hay quấy khóc.

Theo gia đình, khi tiếp nhận bé, bệnh viện phát hiện dấu hiệu bất thường nên đã báo công an.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP