Pháp luật

Nghi can chủ mưu thuê giang hồ chém bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị bắt

Vợ cũ của bác sĩ Thái bị giữ lại sân bay Tân Sơn Nhất khi định xuất cảnh qua Mỹ, do bị tình nghi thuê 4 người chém ông này tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Ngày 28/5, Công an TP HCM bắt bà Vũ Thụy Hồng Ngọc (40 tuổi) vì tình nghi là chủ mưu vụ tấn công bác sĩ Chiêm Quốc Thái hai tháng trước.

Liên quan đến vụ án, 4 người trực tiếp tấn công bác sĩ Thái đã bị bắt giam trước đó.

Ông Thái bị thương ở lưng.

Theo điều tra, tối 28/3 bác sĩ Chiêm Quốc Thái cùng bạn đến ăn tại nhà hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Rời nhà hàng sau bữa cơm, ông chuẩn bị lên ôtô thì 4 thanh niên đi xe máy ập đến, dùng hung khí tấn công.

Bác sĩ Thái bỏ chạy nhưng bị chém vào vai. Ông chui vào ôtô trốn vẫn bị chúng kịp đuổi theo chém thêm một nhát vào lưng. Nạn nhân đóng kín cửa xe, nhóm giang hồ mới bỏ đi.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nhóm gây án là giang hồ chuyên nghiệp. 4 nghi can bị bắt thừa nhận được bà Ngọc trả tiền để thực hiện "hợp đồng" đánh bác sĩ Thái.

Hai ngày trước, khi bà Ngọc ra sân bay Tân Sơn Nhất chuẩn bị xuất cảnh qua Mỹ thì bị Công an TP HCM bắt giữ.

Ông Chiêm Quốc Thái là Giám đốc Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ, khá có tiếng tại TP HCM. Ông và bà Ngọc có tranh chấp tài sản trong vụ án ly hôn.

Tác giả: Quốc Thắng

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP