Pháp luật

Nghi án người đàn ông vung dao chém vợ và con dâu trọng thương

Xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với vợ mình, Tươi bị cáo buộc vung dao chém bà Đ. nhiều nhát. Chị Y. (con dâu) thấy vậy, vào can ngăn nhưng cũng bị Tươi chém trọng thương.

Nguyễn Văn Tươi tại Cơ quan chức năng (ảnh: Hungyentv.vn)

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 11/6, nghi phạm Nguyễn Văn Tươi (44 tuổi, trú tại thôn Vân Nghệ, xã Mai Động) có mâu thuẫn với vợ là bà N T Đ. (45 tuổi). Trong lúc xô xát, Tươi vung dao chém nhiều nhát vào mặt, lưng và tay vợ.

Thấy bố mẹ chồng ẩu đả, chị B T Y. (22 tuổi, con dâu) vào can thiệp cũng bị ông Tươi chém trọng thương.

Ngay sau khi chém cả vợ lẫn con dâu, Tươi trốn khỏi hiện trường. Còn bà Đ. và chị Y. được người thân đưa vào Bệnh viện cấp cứu.

Sáng ngày 13/6, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Môn - Chủ tịch UBND xã Mai Động (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) xác nhận vụ việc và cho biết, hiện 2 nạn nhân, bà Đ. và chị Y. đã được mang đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), trong tình trạng thương tích nặng.

"Công an xã Mai Động đã phối hợp với Công an huyện Kim Động đến lập biên bản ghi nhận hiện trường và điều tra vụ việc. Đến chiều ngày hôm qua (12/6), lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm tại một vườn chuối trên địa bàn thôn Vân Nghê"- ông Môn thông tin.

Cũng theo Chủ tịch xã, ở địa phương, Tươi là người chăm chỉ làm ăn, nhưng dạo gần đây lại có dính líu đến cờ bạc. Có thể do hết tiền đánh bạc, Tươi về nhà xin tiền vợ nhưng không được nên đã xảy ra cự cãi rồi dẫn đến vụ ẩu đả.

Vụ việc đã được bàn giao lên Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết.

Tác giả: Trần Thanh

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP