Pháp luật

Nghệ An: Kẻ gây ra án mạng trên đồi chè nhận án tử

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Dũng - kẻ gây ra án mạng trên đồi chè mức án tử hình.

Ngày 19/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Hữu Dũng (SN 1981), trú ở xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An về các tội Giết người, Cướp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Hữu Dũng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Trần Hữu Dũng quen với nạn nhân Nguyễn Văn S. (SN 1971), trú ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An trong một lần anh này lên tìm hỏi mua trâu. Thấy anh S. nhờ giới thiệu những người đang có ý định bán trâu sẽ chia hoa hồng nên Dũng đồng ý.

Vào sáng 24/5, Dũng đưa anh S. đến nhà ông Lô Văn Tâm, trú xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn để hỏi mua trâu với giá 21,5 triệu đồng. Khi đang trên đường trở về, qua khu vực đồi chè thuộc thôn Tân Tiến, xã Cẩm Sơn, thấy vắng người qua lại, Dũng lấy dao đâm một nhát vào người anh S.

Bị đâm bất ngờ, anh S. lái xe máy chạy vào khu vực đồi chè. Dũng đuổi theo, tiếp tục đâm anh S. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Dũng lấy chiếc điện thoại và 3,3 triệu đồng của nạn nhân, xóa dấu vết rồi sử dụng xe máy quay lại nhà ông Tâm. Tại đây, Dũng nói anh S. bị tai nạn nên không mua trâu nữa, ông Tâm tưởng thật vì vậy đã trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc.

Khi về đến phòng trọ, Dũng gọi điện cho mẹ và nói rằng mình mới giết người. Thấy mẹ im lặng, Dũng vội chạy về nhà. Biết mẹ vừa uống thuốc chuột, Dũng đưa mẹ đi cấp cứu. Khi đang quay trở lại thì Dũng bị cơ quan công an bắt giữ.

Trong thời gian nghị án, Dũng ôm mặt không dám nhìn ai.

Tại phiên tòa, Dũng khai do đang nợ số tiền lớn nên mới ra tay giết người với mục đích cướp tài sản. Khi được nói lời cuối cùng, Dũng mong muốn gia đình nạn nhân tha thứ.

Do mẹ già yếu, vợ đang chăm sóc con nhỏ mới sinh nên không ai tham gia phiên tòa. Trong thời gian HĐXX nghị án, Dũng luôn dùng tay ôm mặt.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo tử hình về tội Giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản, 2 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng mức hình phạt đối với Trần Hữu Dũng là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Dũng phải bồi thường cho gia đình bị hại 163 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con của nạn nhân đến tuổi trưởng thành, mỗi cháu 1,5 triệu đồng/tháng.

Tác giả: Anh Ngọc

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP