Xã hội

Ngăn chặn nạn hái phong lan trái phép ở rừng di sản Phong Nha-Kẻ Bàng

Các đối tượng dùng xe ô tô tải, thậm chí xe mang biển kiểm soát Lào vận chuyển lan rừng theo đường 20 Quyết Thắng đưa về xuôi tiêu thụ.

Nhiều đối tượng xâm nhập vào Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đốn hạ cây rừng, khai thác phong lan rừng có giá trị gây tổn hại nghiêm trọng tài nguyên rừng và hệ đa dạng sinh học ở Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các đối tượng sẵn sàng cưa hạ cây để lấy hoa phong lan.

Thời gian qua, lực lượng Kiểm lâm thuộc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng liên tục phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ vận chuyển phong lan rừng số lượng lớn. Các đối tượng dùng xe ô tô tải, thậm chí xe mang biển kiểm soát Lào vận chuyển lan rừng theo đường 20 Quyết Thắng đưa về xuôi tiêu thụ.

Trước tình trạng khai thác phong lan rừng gây tổn hại nghiêm trọng đa dạng sinh học trong Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, UBND tỉnh Quảng Bình có công văn yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Minh Hóa tăng cường công tác tuyên truyền quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm túc quy định về bảo vệ và phát triển rừng, nghiêm cấm việc người dân vào rừng khai thác phong lan đem bán.

Ông Lê Thanh Tịnh, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình cho biết, các đối tượng khai thác phong lan trái phép đa số là người dân ở khu vực vùng đệm đem về bán cho các thương lái.

“Gần đây, chúng tôi phát hiện một số trường hợp người dân sử dụng cưa xăng, cưa hạ cây để hái phong lan. Cưa hạ cây gây tổn hại rất lớn đến hệ thực vật của Vườn Quốc gia, thu hái phong lan bằng phương pháp này rất nhanh chóng, diễn ra phía sâu bên trong Vườn nên khó phát hiện để ngăn chặn kịp thời”, ông Tịnh cho biết./.

Tác giả: Thanh Tuấn/VOV-Miền Trung

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP