Thế giới

Nga thanh sát hoạt động quân sự của NATO tại châu Âu

Nga sẽ thanh sát các hoạt động quân sự ở Na Uy, Ba Lan và Đức từ 12-16/11 theo công ước Vienna về các biện pháp xây dựng lòng tin và an ninh châu Âu.

Người đứng đầu Trung tâm Giảm thiểu Nguy cơ Hạt nhân Nga hôm nay (12/11) cho biết, từ ngày 12-16/11 tới, các chuyên gia Nga sẽ tiến hành đánh giá và thanh sát hoạt động quân sự ở Na Uy, Ba Lan và Đức theo công ước Vienna về các biện pháp xây dựng lòng tin và an ninh châu Âu.

Máy bay NATO trong cuộc tập trận Trident Juncture ở Na Uy cuối tháng 10. Ảnh: Reuters

Theo đó, các chuyên gia Nga khi tới thăm khu vực diễn tập quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ba Lan, Na Uy và Đức, sẽ được thông báo về các hoạt động quân sự, cơ cấu, tổ chức và các đơn vị tham gia diễn tập cũng như thông tin về các cuộc tập trận Trăn khổng lồ (Anaconda) 2018 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được tổ chức tại Ba Lan từ ngày 12-16/11, cuộc tập trận Trident Juncture diễn ra tại Na Uy từ ngày 25/10-7/11 vừa qua…

Công ước Vienna về các biện pháp xây dựng lòng tin và an ninh ở châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) có nghĩa vụ cung cấp cho nhau thông tin về các lực lượng vũ trang, kế hoạch quốc phòng, chi tiết về ngân sách quân sự cũng như trao đổi các quan sát viên quân sự và thực hiện các hoạt động thanh sát quân sự của nhau./.

Tác giả: Hồng Nhung

Nguồn tin: Báo VOV

  Từ khóa: Diễn tập quân sự , NATO , an ninh

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP