Tin địa phương

Nâng cao công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật vùng biên giới

Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền thực hiện đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật vùng biên giới, hải đảo.

Sáng 24/7, tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Ban chỉ đạo Đề án của Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”.

Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Gần 2 năm thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với các xã, phường thành lập nhiều tổ tuyên truyền pháp luật. Các báo cáo viên định kỳ hàng tháng xuống các thôn bản, tư vấn pháp luật cho cán bộ và nhân dân theo từng nhóm đối tượng.

Các đồn Biên phòng phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức tuyên truyền pháp luật của Việt Nam cho nhân dân nước láng giềng khi sang thăm thân nhân, du lịch, sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân và Kiểm ngư đã thành lập tổ tuyên truyền trên các tàu, hải đội, cụm và vùng, thường xuyên cấp phát tài liệu tuyên truyền về pháp luật biển đảo cho ngư dân đi biển.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng đánh giá cao kết quả mà đề án đã đạt được, góp phần giữ vững an ninh trật tự đất nước.

Theo Thượng tướng Lê Chiêm, hiệu quả của đề án tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo đã góp phần tích cực, nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật./.

Tác giả: CTV Thanh Tuấn

Nguồn tin: BÁO ĐIỆN TỬ VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP