Tin địa phương

Mưa lớn gây ngập lụt chia cắt nhiều thôn, bản ở Quảng Bình

Mưa lớn ở Quảng Bình 2 ngày qua đã khiến nước lũ từ thượng nguồn đỗ về, gây ngập lụt nhiều tuyến đường khiến một số thôn, bản bị chia cắt.

Ngày 25-7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 24 và sáng 25-7, trên địa bàn huyện này có mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường, chia cắt một số nơi.

Nước lũ dâng cao tại ngầm Bến Seeng (xã Tân Hóa) chia cắt thôn 3 và thôn 4 của xã

Sáng cùng ngày, mực nước sông Rào Nan lên nhanh đã gây ngập sâu ở ngầm tràn về xã Minh Hóa, chia cắt toàn bộ địa phương này. Tại "rốn lũ" xã Tân Hóa, nước lũ dâng cao ở ngầm Bến Seeng, chia cắt thôn 3 và thôn 4 của xã. Tại xã Thượng Hóa có 2 điểm ngập ở thôn Phú Nhiêu và cầu tràn qua thôn Quyền.

Chính quyền địa phương dựng biển cấm người dân qua lại một số điểm ngập sâu

Trong ngày 25-7, nhiều địa phương tại huyện miền núi Minh Hóa trời vẫn tiếp tục mưa lớn. Ban chỉ huy PCTT-TKCN huyện Minh Hóa yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống mưa lũ chia cắt giao thông; cấm người dân qua lại, đánh bắt cá ở khe suối để bảo đảm an toàn.

UBND huyện Minh Hóa yêu cầu các địa phương phải bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và hạ tầng phục vụ cho người dân tránh trú…nếu mưa lớn kéo dài, có thể ngập lụt trên diện rộng.

Tác giả: HOÀNG PHÚC

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP