Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đồng Nai, trường hợp tử vong là bà N.T.N (49 tuổi, ngụ ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái, huyện Long Thành).
Theo kết quả điều tra dịch tễ, tháng 5/2024, trong lúc đang cho 3 con chó ăn, bà N. bị 1 con chó cắn vào ngón tay trái, vết thương nông, không chảy máu, bà N. đã tự rửa vết thương dưới vòi nước chảy và sát trùng Povidine.
![]() |
Nhân viên Trung tâm y tế huyện Long Thành tuyên truyền cho người dân về bệnh dại (Ảnh: CDC Đồng Nai) |
Do chủ quan chó nhà nuôi và vết thương nhẹ nên bà N. không đi tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại. Tại thời điểm cắn, con chó có biểu hiện hung dữ và cắn lung tung, 2 con chó còn lại chưa có biểu hiện bất thường, trước đó chưa có con nào tiêm vaccine dại.
Sau khi bà N. bị cắn, người nhà đánh chết con chó có biểu hiện hung dữ và đem 2 con chó còn lại thả vào rừng cao su gần nhà, sau đó không rõ tình trạng sống chết và có ai mang về chăm sóc không.
Khoảng 4h ngày 9/2/2025, bà N. có triệu chứng sợ nước, nấc từng hơi dài, người nhà đưa bà N. nhập viện tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, sợ nước, sợ gió, kích động. Tại đây, bà N. được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.
Sau đó, diễn tiến bệnh tình càng nặng và bà N. tử vong chiều 10/2 khi người nhà đang trên đường đưa bà N. về nhà.
Nguồn tin: Báo VOV