Tin địa phương

Mạnh tay xử lý phương tiện tự ý cơi nới thành thùng và quá khổ, quá tải

Từ ngày 15/03-12/04, Phòng CSGT Quảng Bình đã xử lý 334 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, lập biên bản xử phạt số tiền dự kiến hơn 1 tỷ đồng.

Xe vi phạm được lực lượng chức năng yêu cầu cắt bỏ thành thùng.

Ngày 13/4, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đang mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chở quá tải, quá khổ, cơi nới thành thùng xe.

Nhằm đưa hoạt động vận tải đi vào nề nếp, Phòng CSGT Quảng Bình đã chủ động phân chia lực lượng thành nhiều tổ công tác, lên kế hoạch triển khai các phương pháp nghiệp vụ để tăng cường xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm.

Theo thống kê, từ ngày 15/03-12/04, Phòng CSGT Quảng Bình đã xử lý 334 trường hợp xe chở quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo, tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe, lập biên bản xử phạt số tiền dự kiến hơn 1 tỷ đồng. Đồng thời, lực lượng CSGT cũng yêu cầu các chủ xe, lái xe có trách nhiệm khắc phục hậu quả theo quy định.

Lực lượng CSGT kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vi phạm.

Với nỗ lực giải quyết triệt để tình trạng xe ô tô chở hàng hoá quá khổ, quá tải và cơi nới thành thùng, lực lượng Phòng CSGT Quảng Bình đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan chú trọng thay đổi nhận thức, thói quen tuỳ tiện của chủ hàng cũng như lái xe. Đối với các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm gia tăng và góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

“Để công tác xử lý các phương tiện vi phạm quá khổ, quá tải có hiệu quả về lâu dài, các lực lượng Phòng CSGT đã tập trung tuyên truyền, các doanh nghiệp vận tải trên các tuyến giao thông trọng điểm như đường QL1A, QL12A, đường Hồ Chí Minh ký cam kết không chở quá khổ, quá tải, cơi nới cải tạo thành thùng xe. Vận động các doanh nghiệp tự giác tháo dỡ cơi nới, trả lại nguyên kích thước thành thùng xe. Sau gần một tháng, đã có hàng chục chủ doanh nghiệp đã tự gỡ bỏ phần cơi nới thùng xe, thực hiện chạy đúng trọng tải cho phép, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.” Thượng tá Trần Đức Dương – Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết.

Chủ xe ký cam kết chở đúng tải trọng cho phép.

Doanh nghiệp tự giác cắt bỏ thành thùng cơi nới.

Thiết nghĩ, ngoài việc tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cũng cần sự vào cuộc của các lực lượng chức năng tham gia vào công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng phương tiện.

Với việc triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ những giải pháp, tình trạng xe ô tô chở hàng quá tải trọng trong thời gian tới sẽ được đẩy lùi, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân được nâng lên, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho người tham gia giao thông.

Tác giả: Bảo Thiên

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP