Pháp luật

Lý do gã thanh niên sát hại vợ và con trai gần 1 tuổi lúc rạng sáng

Hồ Văn Ban bỗng dưng hoang tưởng rằng vợ sẽ giết mình. Vì vậy, Ban rủ vợ cùng tự tử nhưng không đồng ý nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Ban dùng gậy gỗ và rựa đánh, chém vợ và con trai gần 1 tuổi tử vong.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng. Ảnh H.L

Chiều 5/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan này đã ghi nhận lời khai ban đầu của nghi phạm Hồ Văn Ban (SN 1997, trú thôn Ra Lây, xã Ba Nang, huyện Đakrông, Quảng Trị) trong nghi án chồng giết vợ và con trai ở Quảng Trị.

Theo lời khai ban đầu của Hồ Văn Ban, nghi phạm này bỗng dưng bị hoang tưởng rằng vợ sẽ giết mình. Vì vậy, Ban rủ vợ là H.T.Đ (SN 2000) cùng tự tử. Tuy nhiên, chị Đ không đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Ban dùng gậy gỗ và rựa đánh, chém vợ tử vong. Sau đó, Ban giết luôn con trai Hồ Văn C chưa đầy 1 tuổi.

Hiện nghi phạm Hồ Văn Ban đang nằm viện điều trị nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị chưa khai thác được nhiều.

Trước đó, khoảng 2h30 sáng 4/1, vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhà của nghi phạm Hồ Văn Ban ở thôn Ra Lây.

Thời điểm trên, chị H.T.Đ. (SN 2000, vợ của Ban) và cháu H.V.C (SN 2023, con Ban) đang ngủ tại nhà thì bị nghi phạm Ban dùng gậy gỗ và rựa đánh, chém dẫn tới tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng Bộ đội Biên phòng đồn Ba Nang (Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị) phối hợp với chính quyền và công an địa phương nhanh chóng tới hiện trường.

Sau khi bị khống chế, Hồ Văn Ban được đưa đi cấp cứu. Trước đó, thấy vợ con mình tử vong, Ban đã uống chất tẩy rửa, nghi là xà phòng. Đối tượng này cũng bị Công an tỉnh Quảng Trị quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Công an tỉnh Quảng Trị cùng các cơ quan liên quan đang điều tra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Tác giả: TQ

Nguồn tin: phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP