Xã hội

Lời cảnh tỉnh cho lối sống buông thả sau vụ án Châu Việt Cường

Sử dụng ma túy, quan hệ tình dục tập thể… không phải vụ việc lần đầu được cơ quan công an phát hiện. Nhưng vụ án Châu Việt Cường lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng chất kích thích gây ra các vụ án mạng nghiêm trọng trong một bộ phận giới trẻ ngày nay.

Từ một ca sĩ Châu Việt Cường đang phải đối diện với cảnh tù tội về hành vi vô ý giết người. Ảnh: TL

Từ một “ngôi sao” trở thành kẻ tù tội

Những ngày qua, showbiz Việt chấn động trước thông tin ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường; SN 1984, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa) bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ vụ việc về hành vi “vô ý giết người”.

Châu Việt Cường là ai? Đó là một nam ca sĩ, là “thần tượng” của không ít bạn trẻ. Nếu cứ chăm chỉ làm việc, sống lành mạnh thì cuộc đời Châu Việt Cường hiện đang rất khác. Nhưng không, Châu Việt Cường lại sớm rơi vào lối sống ăn chơi trác táng với hàng loạt tai tiếng từ những lần đánh nhau, bị tố hiếp dâm và sử dụng ma tuý đá.

Và trong một phút lầm lạc, vì lối sống buông thả, Châu Việt Cường lại đang phải đối diện với cảnh tù tội. Trong cơn “ngáo đá”, ca sĩ này đã vô ý giết hại chính “bạn tình” của mình để giờ đây trong trại tạm giam, anh ta phải ôm nỗi ân hận muộn màng. Tất cả cũng chỉ vì ma túy đá.

Chẳng cần kể đến những tác hại của việc sử dụng ma túy đá, chỉ cần nhìn vào những vụ án liên tiếp xảy ra trong những năm gần đây cũng đủ thấy được sự hủy hoại khủng khiếp của chất “cực độc” này. Ma túy đá như một “cơn bão” càn quét một bộ phận giới trẻ, gây ra vô vàn hệ lụy và hiểm họa cho xã hội. Còn bản thân họ - những người “ngáo đá” - cũng phải chịu nỗi đau tột cùng do một phút lầm lỡ...

Ắt hẳn nhiều người vẫn chưa quên được vụ thảm án sát hại 4 bà cháu ở Quảng Ninh, nguyên nhân cũng từ ma túy đá. Theo đó, tối 23/9/2016, đối tượng Doãn Trung Dũng (trú tại TP Uông Bí, Quảng Ninh) đã đến nhà bà N.T.H (Dũng là cháu rể nạn nhân) với ý định xin tiền sử dụng ma túy và ngủ nhờ qua đêm. Nửa đêm, Dũng mang ma túy đá ra sử dụng.

Trong cơn “ngáo đá”, Dũng nghe trong đầu rầm rập tiếng đập cửa và tiếng người xì xào. Bực với bà H vì "đã không cho tiền còn báo công an", Dũng bật dậy, ra tay sát hại 3 người cháu và bà H. Sau đó, Dũng lấy đôi hoa tai cùng chiếc nhẫn trên người bà H, về nhà tắm rửa rồi bỏ trốn. Kết cục, Doãn Trung Dũng đã phải nhận án tử hình vì hành vi giết người và cướp tài sản.

Vào giữa năm 2017, vụ án cắt cổ, rạch bụng và cắt của quý của bạn sau "bữa tiệc ma túy đá" cũng khiến dư luận được một phen bàng hoàng. Theo đó, vì sử dụng ma túy đá nên đối tượng Phan Văn Tuấn (SN 1984, trú tại xã Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên) đã sát hại bạn mình là anh Nguyễn Văn Thao (SN 1993, trú tại Yên Mỹ)…

Giới trẻ đang tự cho phép mình “được sống buông thả”?

Các đối tượng “ngáo đá” đã gây ra hàng loạt các vụ án man rợ, gây chấn động dư luận cùng những hành vi gây rối trật tự công cộng. Và kẻ đứng sau "giật dây" cho những hành động đó chính là ma túy đá, thứ chất kích thích biến con người trở nên tàn bạo, vô cảm. Tác hại của ma túy đã có lẽ ai cũng biết. Nhưng vì nhiều lý do mà nhiều bạn trẻ vẫn lao theo thứ chất độc này.

Theo Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI), độ tuổi sử dụng ma túy đá tại 3 thành phố lớn đang trẻ hóa. Độ tuổi bình quân sử dụng ma túy đá tại Hà Nội và TPHCM là 18, còn tại Hải Phòng là 17. Đáng chú ý, có tới 30 - 40% loại đối tượng này là vị thành niên từ 13 tuổi trở lên sử dụng ma túy đá.

Khảo sát của SCDI còn chỉ rõ số người trẻ rơi vào vòng xoáy ma túy là do có những trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu như bị gia đình bỏ rơi, bố mẹ ly dị, bị xâm hại tình dục, đánh đập, người mẹ bị bạo hành, gia đình có người lạm dụng ma túy… Nhưng, cũng có không ít những người nổi tiếng, thành đạt, cha mẹ có địa vị trong xã hội cũng rơi vào lối sống đồi trụy. Với tâm lý thích thể hiện mình cùng sự lôi kéo của những kẻ được gọi là bạn bè, sự lơ là của gia đình, người thân khiến cho một bộ phận giới trẻ sớm rơi vào các tệ nạn xã hội.

Trở lại vụ án của ca sĩ Châu Việt Cường, nhiều người không chỉ giật mình với hành vi sử dụng ma túy đá dẫn đến ảo tưởng rồi gây ra các vụ án mạng nghiêm trọng mà còn bởi lối sống trụy lạc. Có một thực tế là, nhiều người trẻ hiện nay xây dựng hình ảnh của mình bằng bề dày ăn chơi trác táng. Họ ngày đêm lao theo những cuộc vui thác loạn không giới hạn mà có thể đặt vào đó cả tính mạng mình. Họ bán tuổi trẻ để đi theo những “nàng tiên nâu”. Khi hết tiền chơi ma túy họ sẵn sàng trở thành những tay trộm cướp, thậm chí giết người để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Phần lớn người nghiện ma túy đã trở thành thân tàn ma dại, cả đời gắn bó với bệnh viện tâm thần hay các trại cai nghiện.

Phải chăng chính lối sống quá buông thả của một bộ phận giới trẻ đã khiến cho những tệ nạn đó dễ dàng len lỏi vào trong suy nghĩ, điều khiển hành động của họ? Để rồi, hậu quả là không những gây nguy hiểm cho chính bản thân họ mà còn đe dọa đến trật tự an toàn xã hội, đến tính mạng của những người xung quanh. Vì vậy, đừng thử ma túy dù chỉ một lần!

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: giadinh.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP