Pháp luật

Lộ rõ nhóm người bí ẩn đập phá 12 xe ô tô chỉ trong vòng 2 tuần

Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng là nghi phạm liên quan đến 12 vụ đập phá xe ô tô gây hoang mang dư luận trong vòng 2 tuần qua.

Ngày 31-12, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ khẩn cấp 2 nghi phạm gồm Phạm Văn Minh và Lưu Minh Dương (cùng SN 1996, cùng tạm trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra.

Trước đó, trong khoảng 2 tuần cuối tháng 12-2020, trên địa bàn hai phường Hòa An, Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) thường xuyên xuất hiện việc xe ô tô của người dân đậu trước nhà bị đập phá.

Hình ảnh thủ phạm được camera an ninh ghi lại

Vụ việc tập trung chủ yếu trên tuyến đường gom dân sinh giữa 2 phường và dọc theo tuyến đường Trường Chinh (quận Cẩm Lệ). Người dân cho biết, thủ phạm sau khi đập phá đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Thống kê ban đầu, hơn 12 xe ô tô bị phá kính, thiệt hại hơn 100 triệu đồng.

Qua điều tra, đến chiều ngày 30-12, Công an quận đã xác định, bắt khẩn cấp 2 nghi phạm là Minh và Dương. Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng tại số 1 Phạm Ngọc Mậu, Công an phát hiện vật chứng là những quần áo mà cả 2 mặc khi đi thực hiện việc đập phá cửa kính ô tô.

Phạm Văn Minh (trái) và Lưu Minh Dương tại cơ quan Công an

Ở phòng trọ của Minh, Công an còn phát hiện thêm 2 gói ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và Ketamin, cùng 1 số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Tại cơ quan Công an, Dương và Minh thừa nhận đã cùng nhau thực hiện 12 vụ đập phá kính ô tô thời gian qua.

Tác giả: Q. Luật

Nguồn tin: Báo Người Lao động

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP