Trong nước

Lãnh đạo Hải Phòng mang thịt, gạo hỗ trợ người dân khu vực phong tỏa

Lãnh đạo UBND TP Hải Phòng cùng sở, ngành trực tiếp đến kiểm tra, chuyển gần 10 tấn lương thực, thực phẩm cho người dân khu vực phong tỏa.

Sáng 23/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ trực tiếp kiểm tra việc cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ người dân trong khu vực phong tỏa tại xóm 4, thôn Lôi Động, xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên) và Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, phường Dư Hàng (quận Lê Chân).

Thực phẩm hỗ trợ cho người dân bao gồm: gạo, mì tôm, thịt, rau. Thực phẩm được chia sẵn vào túi tính theo số khẩu.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Thọ cùng giám đốc Sở Công Thương trực tiếp chuyển hàng và kiểm tra các mặt hàng phục vụ người dân khu phong tỏa tại xã Hoàng Động.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ ghi nhận Tổ công tác mua sắm hàng thiết yếu rất nhanh chóng phối hợp cùng với các doanh nghiệp và chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ nguồn lương thực để cấp phát cho bà con ngay trong sáng nay 23/2.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra việc cung cấp thực phẩm thiết yếu tại Lô 112 Công nhân Dư Hàng, phố chợ Cột Đèn, phường Dư Hàng (quận Lê Chân).

Lãnh đạo TP Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối chất lượng cũng như vấn đề an toàn thực phẩm, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối chất lượng cũng như vấn đề an toàn thực phẩm.

Thực phẩm được đóng gói, chia theo từng hộ với số lượng nhân khẩu cụ thể để cấp phát cho người dân.

Lực lượng chức năng địa phương và huyện phân loại, đóng gói cẩn thận để chuyển đến tận tay người dân.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện cùng lực lượng chức năng chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm cấp phát đến tận từng gia đình, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngay trong sáng 23/2, Sở Công Thương Hải Phòng phối hợp các doanh nghiệp cung cấp 1,7 tấn thịt lợn cùng 7,3 tấn gạo cho bà con xóm 4, thôn Lôi Động.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ cũng yêu cầu chính quyền địa phương ngay sau khi nhận lương thực, thực phẩm do thành phố cung cấp, khẩn trương triển khai lực lượng xung kích để trao tận tay cho bà con kịp thời, công khai và minh bạch, nhưng đặc biệt phải lưu ý đến công tác đảm bảo phòng chống dịch. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, chính quyền cần lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con trong vùng phong tỏa, nếu có vấn đề chưa hợp lý thì sẽ điều chỉnh với mục tiêu phục vụ nhân dân tốt nhất.

Tác giả: MINH KHANG

Nguồn tin: Báo VTC

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP