Xã hội

Kiểm điểm nhân viên đánh máy vụ " rách tay chỉ định khâu âm hộ"

Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Thạch Thất kiểm điểm nhân viên đánh máy vụ nam bệnh nhân bị rách tay nhưng lại được bác sĩ chỉ định "khâu âm hộ, âm đạo".

Mới đây, tại bệnh viện Đa khoa Thạch Thất (Hà Nội) vừa xảy ra vụ việc khá hi hữu khi nam bệnh nhân bị rách tay lại được bác sĩ chỉ định "khâu âm hộ, âm đạo".

Ngay sau khi nắm bắt được thông tin trên, chiều 30/10, sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Thạch Thất kiểm điểm nhân viên đánh máy.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, phía bệnh viện đã báo cáo lên Sở, sự cố hi hữu đó là do... lỗi đánh máy của nhân viên kế toán. Sở Y tế đã yêu cầu bệnh viện nghiêm túc sửa chữa các lỗi, sai sót có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dịch vụ tại bệnh viện.

Phiếu chỉ định dịch vụ bị "lỗi đánh máy" tại bệnh viện Đa khoa Thạch Thất.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền một tờ phiếu chỉ định dịch vụ của bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho bệnh nhân Đào Xuân L. (34 tuổi ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) với nội dung “khâu vết thương âm hộ, âm đạo. Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài >10cm. Nơi thực hiện, Phòng thủ thuật khoa Sản”. Trong khi bệnh nhân cho biết mình chỉ bị rách tay. Theo thông tin ghi trên giấy chỉ định, thì sự việc xảy ra vào sáng ngày 28/10.

Sự việc ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Liên quan đến vụ việc trên, ngày 30/10, ông Vương Trung Kiên, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Thạch Thất cho biết, ngay thời điểm bác sĩ phát hiện ra lỗi đánh máy sai giấy chỉ định cho bệnh nhân, bác sĩ đã ngay lập tức rút lại giấy và in giấy chuẩn cho bệnh nhân. Đồng thời có lời xin lỗi đến người bệnh trước sự cố.

"Khi kế toán đánh từ “vết thương” trên máy lại hiện ra hàng loạt, sau đó chuột kích nhầm và in ra. Bác sĩ đã giải thích với bệnh nhân và sửa lại ngay, giấy cũng thu lại và vứt bỏ thùng rác. Ngay sau khi có thông tin đưa trên mạng xã hội về sự "nhầm lẫn" đó, nhân viên y tế đã tìm lại tờ giấy và chuyển cho tôi. Hơn nữa giấy sai bác sĩ cũng chưa ký”, ông Kiên nói.

Tác giả: Nguyễn Huệ

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP