Trong nước

Kiểm điểm nhiều lãnh đạo cách chức giáo viên sai quy định

Ngày 28-8, ông Nguyễn Văn Thoàn - phó bí thư trường trực huyện ủy Vĩnh Thuận (Kiên Giang) cho biết vừa ký ban hành thông báo kết luận kiểm điểm một loạt lãnh đạo địa phương do sai sót trong xử lý kỷ luật giáo viên.

Trường tiểu học Thị Trấn 1 - nơi có cô hiệu trưởng bị cách chức oan phải khiếu nại hơn 4 năm ròng mới được phục chức - Ảnh: K.NAM

Cụ thể, Ban Thường vụ huyện ủy Vĩnh Thuận thống nhất kiểm điểm tập thể thường trực UBND huyện Vĩnh Thuận.

Đồng thời, kiểm điểm 6 cán bộ lãnh đạo cấp huyện gồm: ông Huỳnh Tấn Phi - trưởng Ban Tổ chức huyện ủy; ông Huỳnh Quốc Huy - phó chủ tịch HĐND huyện (nguyên phó chủ tịch UBND huyện); ông Phạm Văn Hậu - phó chủ tịch UBND huyện; ông Phạm Minh Tâm - trưởng phòng giáo dục; ông Nguyễn Hoàng Sơn - trưởng phòng nội vụ và ông Võ Văn Tường - nguyên chánh thanh tra huyện Vĩnh Thuận (hiện ông Tường đã được điều động làm phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy).

Ngoài ra, huyện ủy Vĩnh Thuận còn giao Ủy ban Kiểm tra phối hợp đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc kiểm điểm theo quy trình đối với ông Tô Văn Hùng - nguyên hiệu trưởng trường tiểu học - THCS Tân Thuận 1 (hiện đã được điều chuyển làm hiệu trưởng trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc).

Đối với chi ủy trường tiểu học - Trung học cơ sở Tân Thuận 1 (nhiệm kỳ 2015-2017) cũng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết năm học 2016-2017.

Các cá nhân, tập thể nêu trên bị yêu cầu kiểm điểm vì đã kỷ luật cách chức cô Nguyễn Hoài Thu - hiệu trưởng trường tiểu học Thị Trấn 1 (thị trấn Vĩnh Thuận) sai thẩm quyền, quá thời gian quy định. Cô Thu sau đó đã khiếu nại ròng rã hơn 4 năm mới được khôi phục chức vụ cũ.

Trước khi bị cách chức, cô Thu chính là người đã đứng ra tố cáo một số sai phạm về tài chính xảy ra tại trường tiểu học Thị Trấn 1.

Còn tại trường tiểu học-THCS Tân Thuận 1, cô giáo Vũ Thị Niêm - hiệu trưởng - hết thời hạn giữ chức vào đầu năm học 2016-2017 nhưng huyện chậm làm quy trình bổ nhiệm lại. Khi tổng kết năm học này, nhà trường không có hiệu trưởng khiến 225 học sinh khá giỏi không được nhận giấy khen vì… không có người ký.

Tác giả: K.Nam

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP