Thông tin từ ông Lê Đại Thắng, Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị) cho hay, Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang là một trong những lễ hội dân gian truyền thống thể hiện bản sắc văn hóa riêng của vùng đất “xứ Lệ” (tức huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ).
![]() |
Quang cảnh bơi vòng loại trong khuôn khổ Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2025. Ảnh: DL. |
Ra đời, phát triển từ trong lao động, tình yêu quê hương, đất nước với tinh thần lạc quan, yêu đời của quần chúng nhân dân, Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn, bảo tồn và chứa đựng các giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học.
Đã trở thành nếp sinh hoạt văn hóa quan trọng, không thể thiếu trong đời sống tinh thần, là niềm tin, niềm tự hào nên, từ đầu tháng Tám hằng năm, người dân Lệ Thủy ở khắp mọi miền đều hướng về quê hương để chuẩn bị và tham gia lễ hội với tâm trạng phấn chấn.
Ông Nguyễn Quang Thuận (40 tuổi, trú tại xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị) cho biết, ngay từ nhỏ, mỗi dịp tháng Tám ông đều được sống trong không khí lễ hội rộn ràng ở quê nhà để chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đến nay, dù đang công tác ở xa nhưng vào dịp này, ông Thuận vẫn thu xếp thời gian về quê để đi xem đua thuyền.
“Không khí rộn ràng, tưng bừng của Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang đã ăn sâu vào trí nhớ của chúng tôi. Trực tiếp tham gia hay đi xem, cổ vũ cho các vận động viên đua thuyền trên sông Kiến Giang là một nét văn hóa của người dân chúng tôi rồi” - ông Thuận nói và cho biết thêm, dịp này, người dân trong khu vực thường trang hoàng lại nhà cửa, đường làng, lối xóm và treo cờ đỏ sao vàng trước cổng. Nhiều gia đình sẽ làm cơm, mua hoa quả đặt lên bàn thờ, thắp hương để tưởng nhớ công ơn Bác Hồ và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, bày tỏ lòng biết ơn ông bà, tổ tiên, các đấng sinh thành.
Sáng 29/8, ông Lê Văn Tình (trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) đến xem bơi vòng loại trong khuôn khổ Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2025. Lần đầu tiên đến xem lễ hội, ông Tình hết sức bất ngờ trước không khí rộn ràng, sôi động ở nơi đây.
Ông Tình cho biết: “Mới vòng loại nhưng không khí lễ hội dọc hai bên bờ sông đã rất sôi động. Từ nay, dịp 2/9 tôi sẽ thu xếp thời gian cùng với người thân đến đây xem đua thuyền”.
![]() |
Năm 2019, Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Ảnh: DL. |
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2025 là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).
Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang năm 2025 với sự tham gia của gần 1.300 vận động viên đến từ 9 đội thuyền đua nữ tranh tài ở cự ly 18km và 23 đội thuyền bơi nam thi đấu ở cự ly 24km.
Vòng loại phân hạng A, B các đội nam diễn ra vào ngày 29/8, các thuyền bơi nam có thành tích cao sẽ được xếp vào hạng A, các thuyền bơi có thành tích thấp hơn sẽ được xếp vào hạng B, thi đấu chung kết vào ngày 1/9.
Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang đã trải qua các thời kỳ lịch sử với nhiều thời điểm tổ chức khác nhau, như: vào dịp đầu Xuân, rằm tháng Bảy. Sau đại thắng Mùa xuân năm 1975, vào dịp chào mừng Kỷ niệm 30 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, huyện Lệ Thủy cũ tổ chức Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang với 14 thuyền đua nam, 6 thuyền bơi nữ đến từ các xã An Thủy, Xuân Thủy, Liên Thủy, Phong Thủy, Lộc Thủy, Sơn Thủy, Cam Thủy, Hồng Thủy. Hàng chục nghìn người trong huyện và con em quê hương công tác xa quê đã đến tham dự lễ hội. Sau Lễ hội đua thuyền 2/9/1975, huyện Lệ Thủy cũ chính thức Lễ hội đua, bơi thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang vào dịp Quốc khánh 2/9 hằng năm. Đến năm 2019, Lễ hội đua, bơi thuyền trên sông Kiến Giang được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. |
Tác giả: Đỗ Văn - Xuân Thi
Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết