Tin địa phương

Khởi tố người đàn ông lao vào trụ sở, đánh Hạt trưởng hạt Kiểm lâm

Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình quyết định khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích, đồng thời khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Ngư.

Công an huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích đối với Phạm Xuân Ngư (ngụ xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa).

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 5/9, Phạm Xuân Ngư lái ôtô bán tải xông vào trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, đóng tại thị trấn Đồng Lê.

Ngư tìm gặp Hạt trưởng Nguyễn Thế Sơn, sau đó, anh ta lao vào hành hung, đánh ông Sơn bị thương phải đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới điều trị.

Công an huyện Tuyên Hóa đã đến hiện trường lấy lời khai, tạm giữ chiếc xe của đối tượng.

Được biết, Phạm Xuân Ngư là chủ xưởng gỗ lớn trên địa bàn. Ngư từng nhắn tin đe dọa Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa và Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nguyễn Thế Sơn khi cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra gỗ lậu.

Kiểm lâm Quảng Bình thường bị các đối tượng côn đồ hành hung, đe dọa. (Ảnh minh họa)

Năm 2017, Phạm Xuân Ngư là người từng dùng hung khí gồm đá và kiếm tấn công trụ sở Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2, thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình.

Ông Trương Ngọc Lâm, một cán bộ của đơn vị này phải dùng súng AK bắn chỉ thiên ba phát để cảnh cáo.

Tuy nhiên, sau đó Phạm Xuân Ngư chỉ bị cơ quan chức năng phạt hành chính hơn 8 triệu đồng.

Ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình cho biết: Cơ quan Kiểm lâm sẵn sàng phối hợp với các ngành chức năng để cung cấp thông tin, hỗ trợ cho ngành xem xét xử lý vụ việc theo hướng hình sự. Kiểm lâm cũng đề xuất xử lý nghiêm những hành vi có tính chất côn đồ, hung hãn của đối tượng này./.

Tác giả: Thanh Tuấn

Nguồn tin: Báo VOV

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP