Du lịch

Khất thực nhân mùa Phật đản 2023 tại chùa Đại Giác

Nằm trong chuỗi sự kiện kính mừng đại lễ Phật đản của Ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Bình, ngày 2/6/2023 (tức 15/4/Qúy Mão) nhân dân, Phật tử từ khắp mọi miền đất nước đã tề tựu về chùa Đại Giác để đặt bát cúng dường.

Khất thực là truyền thống quý báu của mười phương ba đời chư Phật. Đây là pháp tu cao quý mang lại lợi ích không chỉ cho người khất sĩ mà còn đem lại lợi ích cho người sớt bát cúng dường.

Khoảng 5 giờ sáng Hoà thượng Thích Tánh Nhiếp cùng Thầy Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng thong dong ôm bình bát khất thực tại chùa Đại Giác

Đối với người khất sĩ, tâm trí được rảnh rang, ít phiền não; không bận rộn thân và tâm; đoạn trừ tâm cống cao, ngã mạn, tu được tâm khiêm hạ; rèn luyện đức nhẫn nại và tâm chịu đựng; đoạn trừ được lòng tham; thấy cảnh khổ để hun đúc chí tu hành cho người xuất gia; tạo cơ duyên để giáo hóa chúng sinh.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp thọ nhận sự cúng dường của nhân dân, Phật tử.

Đối với người sớt bát cúng dường được kết duyên với Tam Bảo; được bố thí để gieo trồng ruộng phước, đoạn trừ lòng tham; biết đủ để được hạnh phúc an vui; khởi lên ý tưởng giải thoát, dứt trừ phiền não.

Xuất phát từ ý nghĩa cao đẹp đó, nằm trong chuỗi sự kiện kính mừng đại lễ Phật đản của Ban Trị sự GHPG tỉnh Quảng Bình, hôm nay (ngày 2/6/2023 - tức 15/4/Qúy Mão) nhân dân, Phật tử từ khắp mọi miền đất nước đã tề tựu về chùa Đại Giác (TP.Đồng Hới) để đặt bát cúng dường chư Tôn đức Tăng, chư Tăng chùa Đại Giác, cùng Thầy Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chùa Ba Vàng.

Với tấm lòng kính tín Tam Bảo, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa, chùa Ba Vàng và nhân dân đã thành kính dâng phẩm vật cúng dường chư Tôn đức Tăng

Thầy Thích Trúc Thái Minh - Phó trưởng ban Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN, Phó trưởng ban BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Phó BTC đại lễ Phật đản trì bình khất thực, thọ nhận sự cúng dường của nhân dân, Phật tử.

Chư Tôn đức Tăng thọ nhận sự cúng dường của nhân dân, Phật tử

Niềm xúc động của những người con Phật khi được đặt bát cúng dường

Mong rằng, từ pháp khất thực của ba đời mười phương chư Phật mà khắp pháp giới chúng sinh đều được kết duyên với Tam Bảo, giác ngộ chính Pháp để gặt được nhiều quả phúc lành.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP