Trong nước

Khánh thành tượng đài Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến

Sau hơn 5 tháng xây dựng, tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” đã hoàn thiện trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải – vĩ tuyến 17 năm xưa.

Tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” trong khuôn viên Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Ngày 19/8, Lễ khánh thành tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức, đúng vào dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám thành công.

Trước đó, Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trương xây dựng tượng đài Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, nhằm ghi nhớ công lao của các chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang, tri ân những chiến sĩ hy sinh vì Tổ quốc.

Công an nhân dân vũ trang là lực lượng tiền thân của BĐBP ngày nay. Đây cũng là công trình đầu tiên lực lượng BĐBP khánh thành chào mừng 60 năm Ngày truyền thống của BĐBP (3/3/1959-3/3/2019).

Tượng đài Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang được thiết kế bằng chất liệu đá, bê tông cốt thép. Trọng lượng tượng đài 60 tấn, cao 12m, bệ tượng 3m gồm có tượng người chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bồng súng đứng gác nghiêm trang dưới biểu tượng cổng chào cầu Hiền Lương có dòng chữ “Nam Bắc một nhà” và cờ Tổ quốc bố trí ở trên cùng.

Công trình tượng đài như một sự tri ân, biểu dương lòng dũng cảm, sự hy sinh của các chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến, góp phần giáo dục truyền thống và thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Quân nhân thuộc lực lượng Biên phòng lưu lại kỷ niệm bên tượng đài


Tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến” đã góp phần tạo mỹ quan cho khu di tích, đồng thời tạo tiền đề để tỉnh Quảng Trị tiếp tục nâng cấp Di tích đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, thúc đẩy du lịch văn hóa, đáp ứng mong muốn tìm về di tích lịch sử truyền thống của toàn thể nhân dân.

Tác giả: Đ. Đức

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP