Tin địa phương

Kết nối thiện nguyện, tại sao không?

Những năm gần đây, phong trào thiện nguyện trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc với sự ra đời của hàng chục câu lạc bộ (CLB), đội, nhóm thiện nguyện. Sự chung tay của phong trào thiện nguyện đã cùng với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể các cấp góp phần chăm lo, động viên kịp thời những hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, đối tượng chính sách...

Tuy nhiên, các CLB, đội, nhóm thiện nguyện hoạt động đều mang tính tự phát, chưa được tập hợp vào một tổ chức thống nhất. Vậy tại sao không kết nối, hợp thành một mạng lưới thiện nguyện chung để tăng hiệu quả hoạt động?

Bức tranh “đa diện” của phong trào thiện nguyện

CLB Thanh niên vận động HMTN Quảng Bình nổi bật với nhiều hoạt động thiện nguyện hiệu quả.

Nhân dịp đầu năm mới 2018, tại thành phố Đồng Hới, “thủ lĩnh” các CLB, đội, nhóm thiện nguyện hội ngộ cùng nhau từ cái duyên đam mê tình nguyện. Mặc dù vắng khá nhiều đại diện nhưng điểm qua cũng đã có trên chục CLB, đội, nhóm: CLB Nét Bút Xanh miền Trung, CLB Thanh niên vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) Quảng Bình, CLB Trái tim hồng (Trường đại học Quảng Bình), nhóm Đức Nhân Tâm, nhóm Từ Bi Hỉ Xả, nhóm Lòng Lề Đường, CLB từ thiện Trường Xuân, CLB Kỹ năng trẻ Quảng Bình, nhóm tiếng Anh thiện nguyện WESC (Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp), nhóm Vô Lượng Tâm, Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội- Quảng Bình, nhóm Những trái tim thiện nguyện...

Mặc dù quy mô tổ chức, hoạt động, tôn chỉ, mục đích, “màu cờ, sắc áo”... của mỗi một CLB thiện nguyện khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung căn bản: gắn kết cộng đồng, sẻ chia yêu thương; huy động mọi nguồn lực, vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, các tổ chức nhân đạo, từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội; tập trung hướng đến đối tượng người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Những hoạt động hiệu quả, thiết thực, mang tính xã hội cao của các CLB, đội, nhóm trên đã tạo nên bức tranh “đa diện” của phong trào thiện nguyện ở Quảng Bình.

CLB Thanh niên vận động HMTN Quảng Bình trực thuộc Hội CTĐ tỉnh thành lập từ năm 2014, trải qua gần bốn năm hoạt động, CLB có vị trí vững chắc trong phong trào HMTN, góp phần tuyên truyền, vận động giúp phong trào HMTN phát triển vững chắc.

Ngoài công tác tuyên truyền, kể từ khi thành lập đến nay, Đội hiến máu dự bị của CLB gồm 40 thành viên đã hiến trên 90 đơn vị máu, kịp thời cứu sống nhiều bệnh nhân qua cơn nguy kịch tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới.

Bên cạnh những hoạt động tuyên truyền về HMTN, công tác nhân đạo từ thiện cũng được CLB chú trọng, tập trung vào những chương trình lớn,như: “Hơi ấm mùa đông”, “Xuân biên giới- Tết yêu thương”, “Ánh trăng biên giới- Sẻ chia yêu thương”... Tổng trị giá cho các hoạt động từ thiện nhân đạo, cứu trợ đồng bào bị lũ lụt thiên tai là hơn 1,5 tỷ đồng.

CLB Nét Bút Xanh miền Trung duy trì các hoạt động chính: quán cơm từ thiện 5.000 đồng cho bệnh nhân nghèo và người nghèo; tủ áo quần nhân đạo tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam- Cu Ba Đồng Hới; giúp đỡ đồng bào và trẻ em nghèo miền núi; huy động cứu trợ khẩn cấp trong thiên tai, lụt bão.

Sắp tới, CLB Nét Bút Xanh miền Trung sẽ triển khai dự án trang trại thoát nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, vừa giúp đồng bào phát triển kinh tế bền vững, vừa hỗ trợ thực phẩm an toàn cho các bếp ăn bán trú thuộc các trường phổ thông dân tộc trên địa bàn miền núi. CLB Nét Bút Xanh miền Trung có đội ngũ tình nguyện viên (TNV) khoảng 400 người, trải đều khắp toàn tỉnh.

CLB Kỹ năng trẻ Quảng Bình tập trung vào hai hoạt động chính: giúp các bạn trẻ trong phong trào khởi nghiệp và định hướng những kỹ năng mềm; duy trì các dự án tình nguyện ở hai xã miền núi huyện Bố Trạch là Tân Trạch và Thượng Trạch.

Nhóm tiếng Anh thiện nguyện WESC, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp do em Võ Khoa Mỹ Trân, học sinh lớp 11 khởi xướng, tập hợp khoảng 60 TNV. Võ Khoa Mỹ Trân và các thành viên trong nhóm tổ chức nhiều lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Nhóm tiếng Anh thiện nguyện WESC còn thực hiện 5 chuyến thiện nguyện đến với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở thành phố Đồng Hới, Quảng Trạch, Tuyên Hóa...

Các CLB, đội, nhóm thiện nguyện còn lại tham gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau: Nhóm Đức Nhân Tâm duy trì nồi cháo tình thương tại hai bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch và Quảng Ninh. Hành trình kết nối yêu thương Hà Nội- Quảng Bình duy trì nồi cháo tình thương cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa.

Từ Bi Hỉ Xả, Lòng Lề Đường, Những trái tim thiện nguyện, Vô Lượng Tâm, CLB thiện nguyện Trường Xuân... thường xuyên huy động các nguồn lực giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo, người lang thang cơ nhỡ, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh nghèo vượt khó học giỏi...

Khi Quảng Bình chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, lụt bão hàng năm, ngoài sự hỗ trợ kịp thời từ Nhà nước, chính các CLB, đội, nhóm thiện nguyện trở thành hạt nhân, nhịp cầu nhân ái để huy động các nguồn lực, sự trợ giúp trong và ngoài nước giúp đồng bào vùng thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Đây chính là điểm sáng của hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh.

Kết thành một mạng lưới thiện nguyện chung

Tại buổi gặp mặt, vấn đề kết nối CLB, đội, nhóm thiện nguyện vào mạng lưới thiện nguyện chung được các “thủ lĩnh” nhất trí tán thành. Vấn đề là cơ quan, đơn vị nào có đủ chức năng, thẩm quyền, bảo đảm tính pháp lý đứng ra tập hợp.

Thực tế, ngoài CLB Nét Bút Xanh miền Trung đang chịu sự quản lý của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia thuộc Hội LHTN Việt Nam, CLB Thanh niên vận động HMTN Quảng Bình và CLB Trái tim hồng trực thuộc Hội CTĐ tỉnh, Nhóm tiếng Anh thiện nguyện WESC thuộc Hội LHTN Việt Nam thành phố Đồng Hới thì các CLB, đội, nhóm thiện nguyện còn lại hoạt động mang tính tự nguyện, tự phát.

Chị Đinh Thị Thanh Tình, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Trường Xuân chia sẻ: “Hoạt động của các thành viên trong CLB hoàn toàn theo tinh thần tự nguyện, đồng cảm với người nghèo. Chúng tôi tự huy động nguồn quỹ qua buôn bán, kinh doanh, sau đó góp lại để tổ chức các chuyến trao quà giúp đỡ người nghèo. Chúng tôi rất cần một tổ chức nào đó đủ tâm, đủ tầm tập hợp các nhóm thiện nguyện trong tỉnh lại, từ đó tăng thêm tính hiệu quả của hoạt động thiện nguyện”.

Các hoạt động hướng đến đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa là mục tiêu của nhiều nhóm thiện nguyện trong tỉnh.

Hoàng Trung Đức, Chủ nhiệm CLB Nét Bút Xanh miền Trung tâm sự: “Nếu gắn kết thành công các nhóm thiện nguyện sẽ có nhiều lợi ích cho cộng đồng. Thứ nhất, thông tin về đối tượng trợ giúp được cập nhật nhanh chóng, tránh tình trạng tập trung cho một cá nhân, vùng, miền, trong lúc đó nhiều đối tượng, địa phương khác còn khó khăn hơn gấp bội. Thứ hai, nguồn lực trợ giúp lớn hơn, bền vững hơn. Và cuối cùng, những TNV sẽ có quyền lợi, nghĩa vụ rõ ràng hơn khi tham gia hoạt động tình nguyện”.

Nguyễn Thị Hà Nhi đến từ nhóm Đức Nhân Tâm khẳng định: “Tham gia vào mạng lưới thiện nguyện chung sẽ bảo đảm quyền lợi cho các TNV. Trên địa bàn tỉnh đã có trường hợp TNV qua đời khi tham gia thiện nguyện nhưng không có bất kỳ một chế độ gì, rất thiệt thòi. Thêm nữa, hoạt động trong một tổ chức thống nhất, sẽ tránh được nhiều “hạt sạn” lợi dụng vấn đề từ thiện, nhân đạo để trục lợi cá nhân, làm xấu đi truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách cao đẹp”.

Những “thủ lĩnh” thiện nguyện nhất trí cao nên để mạng lưới thiện nguyện chung quy về “dưới trướng” của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Bình, chịu sự quản lý, điều hành từ Hội LHTN tỉnh. Đề cập đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sáu, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh đồng thuận rất cao: “Trước hết, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh ghi nhận những đóng góp của các CLB, đội, nhóm thiện nguyện đối với công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo.

Phần lớn TNV trong các nhóm thiện nguyện đang ở tuổi Đoàn, Hội sẵn sàng cống hiến. Các CLB, đội, nhóm thiện nguyện được tập hợp vào một tổ chức chung sẽ phát huy sức trẻ, tình thần đoàn kết giữa các hạt nhân thiện nguyện, từ đó hiệu quả xã hội chắc chắn cao hơn”.

Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Văn Sáu cho biết thêm: “Trên tinh thần tôn trọng ý kiến của “thủ lĩnh” CLB, đội, nhóm thiện nguyện, chúng tôi sẽ xúc tiến tổ chức gặp gỡ các bạn, nghiên cứu hoàn thiện tên gọi, quy chế hoạt động mạng lưới thiện nguyện chung khi chính thức trở thành thành viên thuộc Hội LHTN Việt Nam tỉnh”.

Tác giả: T.L

Nguồn tin: baoquangbinh.vn

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP